Bắt hai đối tượng trong vụ giết năm người tìm trầm

Lực lượng biên phòng và công an tỉnh Quảng Trị đã bắt hai trong số các nghi phạm gây ra vụ giết 5 người tìm trầm vào ngày 23/3.
Theo nguồn tin từ đồn biên phòng Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, vào lúc 14 giờ 30 chiều 2/4, lực lượng biên phòng và công an tỉnh Quảng Trị đã bắt một trong số các nghi phạm gây ra vụ giết 5 người tìm trầm tại tỉnh Quảng Bình vào ngày 23/3.

Ông Đặng Tất Phùng, đồn phó đồn biên phòng Cù Bai, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết nghi phạm tên là Hồ Văn Công, trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nghi phạm bị lực lượng bộ đội biên phòng và công an tỉnh Quảng Trị mai phục sẵn và tóm gọn khi ra suối lấy nước tại khu vực suối khe Múi thuộc thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập.

Ngay sau đó, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Trị và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có mặt tại xã Hướng Lập để thưởng nóng cho các đơn vị của ban chuyên án.

Một tiếng sau khi bắt đối tượng đầu tiên, vào 15 giờ ngày 2/4, Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ thêm đối tượng thứ 2 trong vụ giết hại 5 người tìm trầm.

Đối tượng bị bắt là Hồ Văn Thành, trú tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ là Hồ Văn Công, trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang đấu tranh lấy lời khai của 2 nghi phạm này và khẩn trương truy tìm kẻ thủ ác còn lại.

Theo thông tin từ chính quyền hai xã Quảng Minh và Quảng Sơn (Quảng Bình), đoàn tìm trầm đi từ ngày 28/2 với hơn 20 người chia làm 4 nhóm vào rừng để tìm trầm hương.

Khi các nhóm dựng lán trong rừng thuộc khu vực biên giới giáp ranh giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Xavanakhet (Lào) thì bị một nhóm đối tượng có súng bắt giữ.

Nhóm đối tượng này đã trói 5 người, thả 1 người để về quê lấy tiền chuộc. Nhưng khi người này quay trở lại thì nghe tin 5 người còn lại đã bị giết chết./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục