Bắt hung thủ sát hại dã man một giáo viên nữ

Ngày 14/12, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam tên Nguyễn Hữu Tú, hung thủ đã sát hại dã man chị Trần Lê Hy A.
Ngày 14/12, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) là hung thủ sát hại chị Trần Lê Hy A (29 tuổi, là giáo viên trường THCS Colette, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.)

Sau khi gây án tên Tú đã bỏ xác chị A vào bao bố rồi vứt xác phi tang ở quận Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) ngày 21/4/2010.

Cảnh sát đã di lý đối tượng này từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ (do vào cuối tháng 11/2010, tên Tú bị Công an Hà Nội bắt giữ vì liên quan một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.)

Trước đó, vào tháng 9/2010, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với y về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Hữu Tú có mở một cửa hàng in danh thiếp, photocopy ở đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp nhưng y nghiện cá độ bóng đá và mắc nợ nần.

Giữa tháng 4/2010, chị Trần Lê Hy A (trú ở cư xá Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) có đến cửa hàng của Tú để đặt in danh thiếp cho cửa hàng kinh doanh riêng của chị. Thấy chị Hy A có vẻ giàu có, trên người đeo nhiều trang sức nên Tú nảy sinh ý định giết người nhằm cướp tài sản để chung tiền thua độ bóng đá.

Để thực hiện âm mưu trên, vào chiều 21/4, Tú gọi điện cho chị Hy A đến cửa hàng của Tú lấy danh thiếp.

Lợi dụng lúc chị Hy A sơ hở khi vào bên trong cửa hàng, y khống chế trói tay chân, dùng băng keo bịt miệng chị đưa vào nhà vệ sinh để cướp hai chiếc nhẫn vàng, đôi bông tay cùng hai thẻ ATM, một điện thoại di động, hơn một triệu đồng.

Tên Tú tra khảo chị Hy A về mật mã của thẻ ATM rồi đánh bất tỉnh chị, sau đó ra trụ ATM ở gần cửa hàng để rút tiền được 1,5 triệu đồng.

Khi quay lại cửa hàng, thấy chị Hy A tỉnh dậy, tên Tú dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến chết rồi bỏ xác nạn nhân vào bao tải, sau đó thuê xe ba gác chở đi vứt phi tang ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Đến ngày 4/5 thì Tú bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc cho đến khi gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt xe gắn máy của một cô gái quen qua chat trên internet vào giữa tháng 11 và bị Công an Hà Nội bắt giữ sau đó./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục