Bắt khẩn cấp đối tượng đâm chết công an viên

Chiều 15/2, PC45 - Công an tỉnh Hà Giang tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đào Tỉnh Phát về hành vi giết chết một công an viên.
Chiều 15/2, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an tỉnh Hà Giang tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đào Tỉnh Phát (sinh năm 1976) về hành vi giết chết một công an viên ở xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh (Hà Giang).

Trước đó, ngày 10/2, đối tượng Đào Tỉnh Phát đã cùng với Đào Tỉnh Lộ (sinh 1986); Dương Ngọc Phúc (sinh 1988) và Vương Giang Hòa (sinh 1988) cùng trú tại Hương Bang Nga, huyện Nghiễm Sơn, Châu tự trị dân tộc Choang, dân tộc Mông, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép qua xã Phú Lũng, huyện Yên Minh (Hà Giang).

Sau đó, 4 người đã đến nhà Thào Mí Say ở thôn Mào Phố, xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh chơi và ở lại dự đám cưới. Đến khoảng 20 giờ ngày 13/2, Đào Tỉnh Phát đi ra ngoài và gặp Sùng Mí Hồ (sinh 1982, trú tại thôn Mào Phố, xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh) là công an viên.

Nhìn thấy Đào Tỉnh Phát là người lạ, Sùng Mí Hồ đã hỏi Phát bằng tiếng Mông. Phát trả lời là mới từ Trung Quốc sang chơi. Sùng Mí Hồ đã yêu cầu Phát về trụ sở xã để làm việc và kéo tay Phát đi.

Lúc này, đối tượng Đào Tỉnh Phát sợ bị bắt giữ nên trong lúc giằng co, Phát đã dùng dao nhọn (loại dao gấp) đâm chết Sùng Mí Hồ.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Đào Tỉnh Phát về hành vi "Giết người" theo điều 93 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan Cảnh sát Điều tra, Đào Tỉnh Phát thừa nhận đã dùng dao đâm chết công an viên Sùng Mí Hồ.

Phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Giang cũng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính cảnh cáo đối với Vương Giang Hòa, Dương Ngọc Phúc và Đào Tỉnh Lộ về hành vi nhập cảnh trái phép; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành trao trả 3 công dân trên cho Công an Trung Quốc.

Công an Hà Giang đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố bị can Đào Tỉnh Phát trước pháp luật./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục