Bắt nhóm chuyên buôn bán phụ nữ làm gái mại dâm

Ngày 16/9, Công an Gia Lâm, Hà Nội bắt 2 đối tượng Quyết Dũng, Tuấn Bảo về tội buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp hai đối tượng Lê Quyết Dũng và Nguyễn Tuấn Bảo về tội buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Sự việc xảy vào ngày 14/9, khi ông Hoàng Văn Hải, 54 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là bố của người bị hại đến Đội Cảnh sát điều tra Hình sự, Công an huyện Gia Lâm gửi đơn tố cáo Lê Quyết Dũng, 27 tuổi và Nguyễn Tuấn Bảo, 21 tuổi đều ở Đổng Viên, Phù Đổng, Gia Lâm lừa bán con gái ông là Hoàng Thị Thùy và chị Hoàng Thị Thoan, cùng 18 tuổi, đều ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa sang Trung Quốc và ép làm gái mại dâm.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định ngày 22/5 năm nay, chị Thùy đến Đổng Viên, Phù Đổng, Gia Lâm bán dép, đối tượng Lê Quyết Dũng đã lừa chị Thùy đi mua và đã đưa đến một nhà nghỉ tại thị trấn Yên Viên, sau đó ép buộc chị Thùy phải quan hệ tình dục với Dũng.

Ngày 23/5, Dũng đã thỏa thuận với Nguyễn Tiến Bảo, 21 tuổi, cũng ở Đổng Viên, Phù Đổng đưa Thùy đi Trung Quốc để bán. Ngày 26/5, Dũng và Bảo đưa Thùy lên Cao Bằng và đưa sang Trung Quốc bán cho Lê Thị Kim Anh, 30 tuổi, ở Trung Quốc và ép buộc làm gái mại dâm.

Sau khi về Việt Nam, Dũng và Bảo tiếp tục lừa chị Hoàng Thị Thoan đưa sang Trung Quốc bán cho Lê Thị Kim Anh ở Trung Quốc và ép chị Thoan làm gái mại dâm. Sau một thời gian, Thùy và Thoan đã trốn khỏi cơ sở hành nghề mại dâm của Lê Thị Kim Anh, trú nhờ tại một nhà dân và báo cho Công an địa phương (Công an Trung Quốc).

Sau đó, Công an Trung Quốc đã đưa Thùy, Thoan ra cửa khẩu trao trả cho Công an Việt Nam. Khi về đến nhà, Thùy, Thoan đã kể rõ sự việc bị lừa bán sang Trung Quốc cho gia đình biết và ông Hảo đã đến Công an huyện Gia Lâm tố cáo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục