Bắt nhóm chuyên cắt dây điện tại các trạm biến áp

Công an thành phố Hạ Long vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng đều trú ở huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh về tội cắt trộm dây điện các trạm biến áp.
Ngày 5/7, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Phương, sinh năm 1987, Vũ Minh Trường, sinh năm 1991, Khâu Văn Vinh, sinh năm 1991, đều trú tại xã Thống Nhất, Hoành Bồ, Quảng Ninh về tội cắt trộm dây điện tại các trạm biến áp.

Cả 3 đối tượng này đều đã có tiền án.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, từ tháng 4/2013 đến nay, các đối tượng trên đã dùng kìm cộng lực gây ra khoảng 10 vụ cắt dây cáp đồng thuộc các trạm biến áp phân phối phục vụ việc cung cấp điện cho khu dân cư các phường Việt Hưng, Hà Khẩu, Giếng Ðáy và Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Ngoài việc gây mất điện trên diện rộng, trong một thời gian dài gây khó khăn trong sinh hoạt của nhân dân, hành vi cắt cáp điện của các đối tượng trên đã gây thiệt hại cho Công ty điện lực Quảng Ninh hơn 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bọn chúng khai nhận, trong nhóm có 8 tên, từ tháng Tư đến nay chúng đã cắt được gần 200m cáp đồng, sau đó bán cho một số cửa hàng thu mua phế liệu với giá khoảng gần 50 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để truy bắt những đối tượng liên quan./.

Văn Ðức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục