Bắt nhóm chuyên cướp giật túi xách tại Hà Nội

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, khám phá và bắt được nhóm chuyên cướp giật tài sản của những phụ nữ đi bộ.
Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, khám phá và bắt được nhóm chuyên cướp giật tài sản của những phụ nữ đi bộ.

Cầm đầu nhóm trên là Trần Văn Sơn, 31 tuổi, trú tại Đội 9 xóm Yên Khê, Đại Yên, Chương Mỹ. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã cùng Nguyễn Đức Đông, 27 tuổi, trú tại Hòa Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ và một số đối tượng khác gây ra tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đã làm rõ hai vụ cướp giật tài sản của bọn chúng.

Cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai phối hợp quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tú, 27 tuổi, số 13 ngõ 193 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 4 giờ 15, chị Hà Thị Vân, 40 tuổi, ở ngõ Đại Đông, phường Thanh Trì đi tập thể dục trên đê Nguyễn Khoái bị Tú điều khiển xe môtô cướp giật túi xách trong có một triệu đồng cùng một số giấy tờ khác. Đối tượng bỏ chạy đến ngõ 670, đê Nguyễn Khoái thì bị bắt.

Trước đó, ngày 6/5, quần chúng nhân dân bắt Ngô Văn Thắng, 27 tuổi, ở Đức Giang, Hoài Đức và Đặng Trần Hạnh, 21 tuổi, ở thôn 2, Tây Tựu, Từ Liêm cướp giật dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Phương Lan (trú tại 49/79 Đội Cấn, quận Ba Đình).

Tang vật thu gồm hai dây chuyền vàng tây trị giá ba triệu đồng. Chúng khai nhận đã gây ra năm vụ cướp giật tài sản khác./.

P.A (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục