Bắt nóng năm đối tượng cướp taxi tại Bình Dương

Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã bắt nóng được năm đối tượng cướp taxi tại tỉnh Bình Dương khi chúng đang trên đường tẩu thoát.
Chiều 16/5, Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã bắt nóng được năm đối tượng cướp taxi tại tỉnh Bình Dương khi chúng đang trên đường tẩu thoát tại khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn (huyện Bắc Bình).

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Bắc Bình, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16/5, bốn đối tượng gồm Hoàng Ngọc Tấn (sinh năm 1991), Phạm Văn Quang (sinh năm 1990), Lê văn Chiến (sinh năm 1994) và Nguyễn Hữu Tăng (sinh năm 1990, cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cùng đón xe taxi mang biển kiểm soát 56K-8230 thuộc Công ty VinaSun (Thành phố Hồ Chí Minh) do anh Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1986, trú thôn Hạ, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) điều khiển tại khu vực huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi bốn đối tượng lên xe tại khu vực trên và chạy đến khu vực Suối Mơ, phường Long Bình, quận 9, (Thành phố Hồ Chí Minh) thì tên Tân bất ngờ dùng dao Thái lan khống chế tài xế taxi, sau đó bốn tên dùng dây trói tay tài xế và đưa ra nằm băng ghế sau. Bọn chúng lục túi tài xế và lấy 800.000 đồng, 1 USD và 1 điện thoại di động.

Sau khi trói tài xế, tên Tấn điều khiển xe chạy đến khu vực Đồng Nai đón đồng bọn là Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1993, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) và tiếp tục chạy về tỉnh Bình Thuận.

Khi đến khu vực thôn Lương Bình, thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình, Bình Thuận), cả năm đối tượng xuống xe và đón xe về hướng Hà Nội.

Lợi dụng lúc bọn cướp không để ý, tài xế liền tri hô. Liền sau đó bọn cướp đã vượt sông Lũy và bỏ trốn vào rẫy ngô.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Lương Sơn, phối hợp với quần chúng truy đuổi và bắt gọn ba tên Tấn, Quang và Chiến. Hung khí dùng để khống chế tài xế bọn chúng đã vứt xuống sông Lũy (huyện Bắc Bình).

Riêng tên hai Tăng và Hà bỏ trốn về hướng huyện Tuy Phong. Công an Bắc Bình lập tức phối hợp với Công an Tuy Phong (Bình Thuận) truy bắt được hai tên còn lại và dẫn giải về công an Bắc Bình.

Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục