Bắt “nữ quái” chuyên dùng thuốc mê cướp tài sản

Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an Bình Dương và Long An truy bắt Đào Thị Ngừng về hành vi dùng thuốc gây mê đầu độc, cướp tài sản.
Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vừa phối hợp Công an hai tỉnh Bình Dương và Long An xác minh, truy bắt Đào Thị Ngừng (49 tuổi, trú ấp 3 xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra hành vi dùng thuốc gây mê đầu độc nạn nhân để cướp tài sản.

Khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì cảnh sát ập vào bắt giữ, thu giữ tang vật vụ án gồm 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 1 vòng đeo tay, 1 lắc, 2 bịch đựng thuốc có nhiều viên thuốc nhỏ màu trắng, nhiều vỉ thuốc không rõ nguồn gốc, 310.000 đồng, một số sổ sách...

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, Ngừng thường đóng giả người đi cúng chùa để vào các chùa, nơi thờ tự, nhà dân xin ngủ nhờ, sau đó pha cà phê có bỏ thuốc gây mê hoặc lấy kẹo bánh, trái cây, nước ngọt có chứa thuốc tân dược ra mời những người mà thị có ý định chiếm đoạt tài sản.

Khi nạn nhân bất tỉnh, đối tượng nguy hiểm này cướp tài sản là tiền, vàng bạc rồi tẩu thoát. Đã có một số nạn nhân tử vong vì bị đầu độc.

Cảnh sát đang điều tra một loạt vụ án dùng thuốc gây mê giết người, cướp đi nhiều tiền, vàng xảy ra từ đầu năm 2009 đến nay ở các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Đắc Lắc... mà đối tượng nghi vấn chính là Đào Thị Ngừng.

Được biết, Đào Thị Ngừng thường lấy tên giả là Hạnh, có 2 tiền án, 2 tiền sự về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, lừa đảo, cướp tài sản và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra như thường xuyên thay đổi địa điểm gây án, nhân dạng và nơi ở, gây khó khăn cho việc điều tra xác minh truy bắt.

Hiện, Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B) phối hợp công an các tỉnh liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục