Bắt quả tang 6 đối tượng đang cưa trộm cây sưa

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an Hà Nội và Công an huyện Quốc Oai bắt giữ 6 đối tượng cưa trộm cây gỗ sưa.
Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Quốc Oai đã bắt quả tang sáu đối tượng đang cưa trộm cây gỗ sưa.

Sáu đối tượng trên gồm Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1985 và Lê Văn Dũng, sinh năm 1986, đều trú ở Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội; Lê Văn Toàn, sinh năm 1990, trú ở Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Lê Quang Minh, sinh năm 1988, trú ở Định Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1991, ở Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; và Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1973, trú ở 2326/80 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Còn hai đối tượng là Tám và Dương chưa rõ lai lịch, đang bỏ trốn.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận chúng đã gây ra hai vụ trộm cây gỗ sưa. Vụ thứ nhất vào ngày 7/8 vừa qua, chúng rủ nhau đến đường Láng, thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, dùng cưa tay cắt được một cây gỗ sưa đường kính khoảng 20cm. Sau đó, chúng đem về Vân Côn, huyện Hoài Đức bán được 30 triệu đồng.

Quen mui thấy dễ kiếm tiền nên ngày 15/8, bọn chúng lại vào A9+A10 khu tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa, dùng cưa tay cắt trộm một cây gỗ sưa nữa có đường kính khoảng 20cm, lấy đi một đoạn thân cây dài khoảng 1,80cm. Sau đó, chúng đem lên Tân Phú, huyện Quốc Oai tiêu thụ. Khi đến địa phận xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, bị Công an huyện bắt giữ./.

PA (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục