Bắt sáu đối tượng vụ giám đốc bị bắt cóc tống tiền

Công an quận 1, TP.HCM, đã giải cứu được Giám đốc một công ty tư nhân về thiết kế xây dựn, bị bắt cóc, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.
Ngày 13/7, công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã bắt giữ 6 đối tượng để làm rõ hành vi bắt cóc tống tiền một giám đốc.

Sáu đối tượng gồm Đỗ Hải Văn (54 tuổi), Đỗ Tiến Nhất (35 tuổi,em ruột của Văn, cùng ngụ ở quận 2), Nguyễn Quốc Tiến (32 tuổi, ngụ ở quận 8), Trương Ngọc Minh (44 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), Đỗ Thị Mai (44 tuổi, ngụ tại quận 2) và Đỗ Văn Cường (44 tuổi, ngụ ở phường 16 , quận 4).

Trước đó, sáng 8/7, ông Nguyễn Hữu Kha, Giám đốc một công ty tư nhân về thiết kế xây dựng đang ngồi trong văn phòng (trên đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1) thì có 7 thanh niên xông vào áp giải ông Kha lên xe, chở đến một quán ăn ở quận 2 giam giữ.

Sáng 9/7, các đối tượng bắt cóc gọi điện thoại cho vợ ông Kha yêu cầu chuẩn bị sẵn 200 triệu đồng để nộp cho bọn chúng , nếu báo công an thì chúng sẽ giết ông Kha. Do đang gặp khó khăn về tài chính và đang mang thai tháng cuối, vợ ông Kha đã báo công an phường Nguyễn Cư Trinh và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an quận.

Sáng 12/7, bọn bắt cóc yêu cầu vợ ông Kha mang tiền chuộc đến quán cà phê Cỏ May (đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1) sau nhiều lần thay đổi địa điểm, thời gian nhận tiền. Khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, 3 đối tượng Đỗ Hải Văn, Đỗ Tiến Nhất và Nguyễn Quốc Tiến xuất hiện để nhận tiền thì bị các trinh sát mai phục tóm gọn, 4 nghi can khác là đồng phạm cũng bị tạm giữ.

Ông Kha được giải cứu thành công khi bọn bắt cóc giam giữ trong xe hơi. Tang vật công an thu giữ ở hiện trường gồm 5 xe máy, 7 điện thoại di động, 65 triệu đồng là số tiền chuộc.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan Công an quận 1, ông Kha quen biết với Ngô Quốc Tr và rủ ông Tr góp tiền xây 1 công trình trị giá khoảng 50 tỷ đồng ở Nha Trang. Ông Tr đồng ý và đưa cho ông Kha 500 triệu đồng nhưng để người đứng tên là Ngô Quốc Tiến. Đầu tháng 1/2011, Tiến bắt ông Kha ký giấy vay mượn nợ 500 triệu đồng nhưng ông Kha không kí.

Đến đầu tháng 4/2011, Tiến và nhóm của Cường đến tận nhà và bắt ông Kha viết giấy vay nợ 583 triệu đồng. Ông Kha không kí và nói kẹt tiền, đợi bán nhà sẽ trả lại. Tiến không đồng ý và đòi ông Kha viết giấy vay nợ 1 tỉ đồng. Ông Kha phản đối vì số tiền này không hợp lí và dẫn đến vụ việc bắt cóc nói trên.

Hiện, công an quận 1 đang tiếp tục làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật nhằm mục đích đòi nợ thuê của các đối tượng này và truy bắt các đối tượng có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục