Bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

heo kết quả điều tra, Lương Thanh Tùng là đối tượng giang hồ, cầm đầu băng nhóm có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, đánh nhau.
Bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích ảnh 1Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng gồm Lương Thanh Tùng (sinh năm 1978, trú tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), Phan Văn Qui (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Hậu Giang) và Võ Công Hậu, (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, Lương Thanh Tùng là đối tượng giang hồ, cầm đầu băng nhóm có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, đánh nhau.

Ngày 6/8/2018, nhóm của Tùng, Qui đi nhậu đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của Trần Đình Anh.

[Xét xử sơ thẩm vụ án dùng súng điện tự chế bắn người ở Quảng Bình]

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Trần Đình Anh bắt gặp Qui đang đi trong khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An và hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Do có một mình, Qui bị nhóm của Trần Đình Anh đuổi đánh. Tức giận, Qui chạy về báo cho Lương Thanh Tùng mình mới bị nhóm của Trần Đình Anh đánh.

Nghe Qui nói bị đánh, Lương Thanh Tùng gọi điện thoại cho Võ Công Hậu đến mang theo hung khí, tập hợp một số đối tượng rồi cùng với Qui đi tìm nhóm của Trần Đình Anh để trả thù.

Khi phát hiện nhóm của Trần Đình Anh đang nhậu tại một quán ăn trong khu dân cư Việt-Sing, Tùng cùng một ố đối tượng cầm hung khí xông vào quán đuổi đánh, chém Trần Đình Anh gây thương tích 37%. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau thời gian điều tra, đến ngày 30/1/2019, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ được các đối tượng trên.

Công an thị xã Thuận An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục