Bầu bổ sung đại biểu HĐND Mộc Châu và Vân Hồ

Hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh Sơn La đã tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016.
Bầu bổ sung đại biểu HĐND Mộc Châu và Vân Hồ ảnh 1Người dân bỏ phiếu bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, Sơn La. (Ảnh: Điêu Chính Tới/TTXVN)

Ngày 3/11, hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh Sơn La đã tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016.

Đây là hai huyện vừa được điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập mới theo Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 10/6/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ của tỉnh Sơn La.

Tại cuộc bầu cử lần này, huyện Mộc Châu bầu bổ sung 15 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện. Mộc Châu có 189 tổ bầu cử thuộc 3 đơn vị bầu cử.

Đến 14 giờ cùng ngày đã có 65.009 cử tri đi bầu trên tổng số 65.624 cử tri, đạt 99% số cử tri trên địa bàn toàn huyện đã đi bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại huyện Vân Hồ có 143 tổ bầu cử, thuộc 4 đơn vị bầu cử, đến 14 giờ, đã có trên 96% số cử tri toàn huyện (tổng số hơn 38.200 cử tri) đi bầu cử.

Trong đợt bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ nhiệm kỳ 2011-2016, huyện bầu bổ sung 19 đại biểu.

Hoạt động bầu cử tại các điểm bầu cử của hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không khí vui tươi, dân chủ, đúng luật, đảm bảo an ninh trật tự.

Các cử tri đã thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân với ý thức trách nhiệm cao, bầu ra người có đủ đức, đủ tài để giúp huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ ngày càng phát triển./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục