Bầu cử Azerbaijan: Hủy kết quả 5 điểm bỏ phiếu

Ủy ban Bầu cử trung ương Azerbaijan (CEC) thông báo hủy kết quả 5 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vì nghi có gian lận.
Ngày 21/11, Ủy ban Bầu cử trung ương Azerbaijan (CEC) thông báo hủy kết quả của năm điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hôm 7/11 ở nước này.

Trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, có hơn 2,48 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 50,14%.

Tham gia cuộc đua giành 125 ghế trong Quốc hội khóa mới có 690 ứng cử viên, trong đó gần 50% là các ứng cử viên độc lập.

Cuộc bầu cử được thực hiện dưới sự giám sát của 46.639 quan sát viên địa phương và 1.029 quan sát viên quốc tế.

Theo kết quả sơ bộ với khoảng 90% số phiếu được kiểm, Đảng Eni Azerbaijan (Azerbaijan Mới) - đảng cầm quyền của Tổng thống Ilham Aliyev giành được ít nhất 73 ghế, vượt xa số ghế cần thiết để đảm bảo đa số trong quốc hội 125 ghế. Tuy nhiên, một số ứng cử viên tại năm điểm bỏ phiếu nói trên nghi có sự gian lận.

CEC cho biết kết quả kiểm phiếu sẽ được trình lên Tòa án Hiến pháp vào ngày 29/11 tới.

Azerbaijan, quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống và giáp với Iran, được xem là có vai trò chủ chốt trong nỗ lực của Tây Âu nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của Nga, và là một tuyến quá cảnh binh sĩ và hàng tiếp tế của Mỹ sang Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục