Bầu cử Bolvia: Ứng cử viên Carlos Mesa thừa nhận chiến thắng của MAS

Ứng cử viên Tổng thống Bolivia đại diện cho đảng bảo thủ trung hữu Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa khẳng định đây là một chiến thắng rõ ràng và không thể đảo ngược của MAS.
Bầu cử Bolvia: Ứng cử viên Carlos Mesa thừa nhận chiến thắng của MAS ảnh 1Ông Luis Arce (giữa) mừng chiến thắng tại La Paz, Bolivia, ngày 19/10/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 19/10, ứng cử viên Tổng thống Bolivia đại diện cho đảng bảo thủ trung hữu Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa đã thừa nhận chiến thắng của ứng cử viên cánh tả Luis Arce và đảng Phong trào tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Mặc dù mới chỉ là kết quả do các công ty thăm dò ý kiến bên ngoài hòm phiếu song ông Mesa khẳng định đây là một chiến thắng rõ ràng và không thể đảo ngược của MAS, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới nếu Tổng thống đắc cử Arce thừa nhận tiếng nói của phe đối lập.

Theo kết quả do công ty Ciesmori công bố, ông Arce đã giành thắng lợi áp đảo với 52,4% số phiếu bầu ủng hộ, trong khi ông Mesa chỉ về thứ 2 khi nhận được 31,4% số phiếu bầu và người về thứ ba là thủ lĩnh dân sự Luis Fernando Camacho với 14,1% số phiếu bầu.

[Lộ diện Tổng thống mới của Bolivia sau cuộc bầu cử bước ngoặt]

Cùng ngày, nhiều tổ chức quốc tế và các nước ở khu vực Mỹ Latinh như Liên hợp quốc, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh (Celac), Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), Argentina, Cuba, Venezuela, Mexico, Nicaragua, Peru, Paraguay và Urguay đã gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Bolivia Luis Arce.

Từ Buenos Aires, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez khẳng định “chiến thắng của MAS tại Bolvia không chỉ là thông tin tốt đẹp cho những ai bảo vệ nền dân chủ ở Mỹ Latinh mà còn là một biểu hiện công lý trước sự tấn công mà nhân dân Bolivia đã phải chịu đựng.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gửi lời chúc mừng tới nhân dân Bolivia anh em trước chiến thắng áp đảo và không thể tranh cãi của MAS.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng ca ngợi thành công của MAS và nhân dân Bolivia khi đòi lại được sự công bằng thông qua lá phiếu dân chủ của mình để quay trở lại nắm quyền.

Về phần mình, Chính phủ Mỹ cũng đã lên tiếng thừa nhận chiến thắng của ứng cử viên cánh tả Luis Arce.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này ủng hộ nhân dân Bolivia và quyền được lựa chọn một chính phủ một cách tự do và công bằng của họ.

Chính phủ Mỹ cũng hy vọng sẽ có thể hợp tác với bất cứ Tổng thống nào được nhân dân Bolivia lựa chọn.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Tổng Thứ ký OAS Luis Almagro đã gửi lời chúc mừng tới đảng MAS và ca ngợi việc Bolivia tổ chức một cuộc tổng tuyển cử “hòa bình và có sự tham gia đông đảo,” đồng thời kêu gọi các tổ chức chính trị và xã hội ở nước này cùng nhau hợp tác vì những cam kết dân chủ, tôn trọng nhân quyền và hòa hợp dân tộc để đối phó với những thách thức hiện nay của Bolvia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.