Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền chắc chắn có đa số ghế

Cuộc thăm dò khác do hãng tin Kyodo thực hiện cũng đưa ra kết quả tương tự cuộc thăm dò của NHK, theo đó liên minh cầm quyền được cho là sẽ giành ít nhất 233 trong tổng số 465 ghế ở Hạ viện.
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền chắc chắn có đa số ghế ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các cuộc thăm dò do truyền thông Nhật Bản tiến hành đối với các cử tri ngay sau khi họ bỏ phiếu cho thấy liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ Tự do (LDP) lãnh đạo chắc chắn giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử ngày 31/10 để tiếp tục nắm quyền sau cuộc bầu cử này.

Trong cuộc thăm dò do đài truyền hình NHK thực hiện, LDP và đối tác là đảng Công minh có thể sẽ giành được từ 239 đến 288 trong tổng số 465 ghế ở Hạ viện, trong đó LDP được dự báo sẽ giành được từ 212 đến 253 ghế, giảm mạnh so với con số 276 ghế mà đảng này nắm giữ trước khi Thủ tướng Fumio Kishida giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.

[Cử tri Nhật Bản bỏ phiếu để bầu Hạ viện, phép thử với tân Thủ tướng]

Về phía phe đối lập, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) được dự báo có thể giành được từ 99 đến 141 ghế, trong khi đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) có thể tăng gấp ba số ghế so với con số 11 ghế mà đảng này nắm giữ trước cuộc bầu cử.

Cuộc thăm dò khác do hãng tin Kyodo thực hiện cũng đưa ra kết quả tương tự cuộc thăm dò của NHK, theo đó liên minh cầm quyền được cho là sẽ giành ít nhất 233 trong tổng số 465 ghế ở Hạ viện.

Tuy nhiên, có thể LDP sẽ mất một số ghế đáng kể ở cơ quan lập pháp này so với con số 276 ghế trước bầu cử.  Kết quả bầu cử chính thức dự kiến được công bố vào sáng 1/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục