Thủ tướng Nhật Bản có thêm quyền lực điều chỉnh chính sách sau chiến thắng bầu cử
Bà Takaichi nhấn mạnh cần hạn chế "chính sách thắt lưng buộc bụng quá mức" và thực hiện các chính sách tài khóa "có trách nhiệm nhưng quyết liệt."
Bà Takaichi nhấn mạnh cần hạn chế "chính sách thắt lưng buộc bụng quá mức" và thực hiện các chính sách tài khóa "có trách nhiệm nhưng quyết liệt."
Chiến thắng của Thủ tướng Takaichi và đảng LDP là sự phản ánh lựa chọn mang tính cấu trúc của cử tri Nhật Bản: ưu tiên 1 chính quyền được xem là có năng lực điều hành và khả năng quản trị khủng hoảng.
Các thăm dò đầu chiến dịch cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) có lợi thế nhất định, song giới quan sát nhận định bối cảnh hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định.
Từ 6-8/2, khu vực dọc theo biển Nhật Bản từ phía Bắc đến phía Tây sẽ hứng chịu đợt không khí lạnh tăng cường và có nguy cơ xảy ra tuyết rơi dày, đỉnh điểm vào 8/2, thời điểm diễn ra bầu cử Hạ viện.
Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ), đảng đối lập lớn nhất ở Nhật Bản, và đảng Công Minh đã nhất trí thành lập một chính đảng mới trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn sắp tới.
Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đặt mục tiêu giành chiến thắng sau thất bại ở bầu cử Hạ viện bổ sung hồi tháng 4 trước các đảng đối lập, qua đó ít nhất duy trì thế đa số của liên minh cầm quyền.
Ông Noda cho biết sẽ nỗ lực tạo nên “làn gió mới” tại CDPJ, bao gồm cải tổ ban lãnh đạo đảng và thúc đẩy đối thoại với các đảng đối lập khác tại Nhật Bản trên tinh thần chân thành và cởi mở.
Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan cho biết chiến thắng đánh dấu lần đầu tiên đảng Vì nước Thái giành ghế hạ nghị sỹ tại khu vực bầu cử này trong gần 20 năm kể từ khi đảng này được thành lập.
Lãnh đạo của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia là Phó Tổng thống Pháp Jordan Bardella sẽ là ứng cử viên cho chức Thủ tướng nước này trong cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến sắp diễn ra.
Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng sau khi liên minh của Thủ tướng Modi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với quốc gia này.
Kết quả này đánh dấu thất bại của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trước đảng đối lập tại cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ bê bối quỹ chính trị liên quan đến một số thành viên của đảng này.
Đại diện các đảng nước ngoài sẽ đến Ấn Độ vào tuần đầu tiên của tháng Năm và danh sách các đại diện chính đảng sẽ sớm được Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) công bố.
Ngày 19/4/2024, cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình tổng tuyển cử 7 giai đoạn để bầu ra 102 trên tổng số 543 thành viên Lok Sabha (Hạ viện) khóa 18.
Trong ngày bầu cử thống nhất đầu tiên trong lịch sử đất nước, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Hạ viện và hội đồng địa phương ở Belarus đạt 72,98%.
Ông Alexande Lukashenko, 69 tuổi, lãnh đạo Belarus từ năm 1994, đã chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống nước này vào năm 2025.