Tại vòng hai, ứng cử viên thuộc đảng cánh tả Xã hội (PS) còn nới rộng khoảng cách hơn nữa với 58% phiếubầu, tăng 1% so với Tổng thống mãn nhiệm Sarkozy (42%, giảm 1%).
Ứng cử viên Mặt trận Quốc gia (FN) Marine Le Pen giành được 17% phiếu bầu(tăng 2%) và dẫn trước ứng cử viên Mặt trận Cánh tả (FG) Jean-Luc Mélenchon 2điểm. Ứng cử viên trung dung François Bayrou của Phong trào Dân chủ (MoDem) mấtmột điểm và giậm chân ở vị trí thứ 5 với 10% phiếu bầu.
Theo phân tích của Jérôme Jaffré, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Nhận thứcdư luận Pháp (CECOP), các kết quả điều tra suốt những tháng qua hầu như phản ánhđúng thực tế chiến dịch vận động của từng ứng cử viên.
Tổng thống mãn nhiệm Sarkozy đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giới thiệutrước toàn thể cử tri Pháp một dự án cố kết chặt chẽ. Nguyên nhân một phần là dobản tổng kết thành tích nhiệm kỳ khiêm tốn của ông, nhưng phần lớn do cách vậnđộng mà ông lựa chọn.
Lẽ ra khủng hoảng có thể cho phép Sarkozy, trong cương vị một tổng thống,nhấn mạnh đến những được, mất của thế giới và xác định lại vị trí của nước Pháptrên trường thế giới, và hơn nữa ông có thể sử dụng vấn đề thâm hụt ngân sách đểbảo vệ một dự án lấy sức cạnh tranh của nước Pháp làm trục. Nhưng ông đã khôngbiết cách dựa vào khủng hoảng mà lại trệch hướng vào các chủ đề lan man hòngđoạt lại cử tri bình dân và những người theo chủ nghĩa dân tộc.
Quả thực Nicolas Sarkozy đã giành thêm sự ủng hộ từ các cử tri của Marine LePen nhưng lẽ ra ông còn làm được nhiều hơn thế. Jean- Luc Mélenchon đã thuyếtphục được các cử tri lẽ ra phải ủng hộ François Hollande nhưng ứng cử viên ĐảngXã hội lại thu hút thành công một bộ phận cử tri của ứng cử viên trung dungFrançois Bayrou. Vì thế khoảng cách điểm số giữa hai ứng cử viên hàng đầu sẽkhông có cách biệt quá lớn.
Jérôme Jaffré dự đoán sẽ khó có sự bất ngờ xảy ra trong ngày 22/4, bởi "cáccuộc thăm dò dư luận hầu như đã phản ánh tương đối chính xác xu hướng quyết địnhcủa cử tri suốt 6 tháng qua.
Đối với Nicolas Sarkozy, cơ may chỉ diễn ra khi Jean-Luc Mélenchon giành được17-18% phiếu bầu và đẩy Marine Le Pen xuống vị trí thứ tư với số điểm rất thấp,chẳng hạn 12%. Khi đó, hiệu ứng bất ngờ có thể xảy ra và Sarkozy có thể hy vọnghưởng lợi từ việc đông đảo cử tri lo sợ sự lên ngôi của phe cực tả, tương tự nhưtrường hợp từng xảy ra năm 2002, khi toàn thể cử tri "hoảng hồn" với thắng lợibất ngờ của ứng cử viên cực hữu Jean Marie Le Pen. Tuy nhiên, Sarkozy chỉ có thểhưởng lợi khi hội đủ hai điều kiện nêu trên.
Ngược lại, nếu Jean- Luc Mélenchon giành được điểm số cao trong bối cảnh toànthể cánh tả cũng giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri, tình hình chỉ có thểmang lại lợi thế cho François Hollande. Khi đó, ứng cử viên Đảng Xã hội sẽ cómột vị trí trung tâm và thậm chí có thể xuất hiện như một người bảo vệ chống lạicánh tả cấp tiến. Đây chính xác là những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử năm1981, với kết quả François Mitterrand đắc cử Tổng thống./.