Bầu cử quốc hội Belarus: Phe đối lập lần đầu tiên giành ghế sau 20 năm

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, một chính trị gia chống lại Tổng thống Alexander Lukashenko giành được ghế đại diện trong quốc hội.
Bầu cử quốc hội Belarus: Phe đối lập lần đầu tiên giành ghế sau 20 năm ảnh 1Cử tri Belarus bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Minsk. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/9, Ủy ban bầu cử trung ương Belarus cho biết ít nhất 1 ứng cử viên của phe đối lập đã được bầu vào quốc hội nước này.

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, một chính trị gia chống lại Tổng thống Alexander Lukashenko giành được ghế đại diện trong quốc hội.

Trong khi công bố kết quả bầu cử tại 3 trên 7 khu vực của Belarus, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Lidia Yermoshina cho biết bà Anna Konopatskaya, một thành viên của Đảng Công dân Thống nhất (UCP) đối lập, đã giành một ghế trong quốc hội.

Tuy kết quả này sẽ không ảnh hưởng tới bối cảnh chính trị tại Belarus, song điều này cho thấy giới chức nước này đã bắt đầu nhượng bộ trước các yêu cầu của phương Tây về một sự thay đổi trong nền dân chủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục