Bầu cử tổng thống Brazil: Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa

Các điểm bỏ phiếu tại Brazil đã bắt đầu mở cửa trong cuộc bầu cử tổng thống, trong bối cảnh vấn đề này đã gây chia rẽ nhất tại quốc gia Nam Mỹ này nhiều năm qua.
Bầu cử tổng thống Brazil: Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa ảnh 1Các điểm bỏ phiếu ở Brazil đã bắt đầu mở cửa. (Nguồn: ZistaZ News)

Ngày 7/10, các điểm bỏ phiếu tại Brazil đã mở cửa bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống gây chia rẽ nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong nhiều năm qua.

Có nhiều ý kiến cho rằng ứng cử viên Jair Bolsonaro đại diện cho đảng Xã hội tự do (PSL) cực hữu sẽ giành được chiến thắng dễ dàng ngay tại vòng 1.

Khoảng 147 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu và lựa chọn người sẽ điều hành nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới này. Ngoài ra, cử tri cũng chọn ra 27 thống đốc bang, 54 thượng nghị sĩ, 513 hạ nghị sĩ liên bang và 1.059 nghị sĩ cấp tiểu bang trong cuộc bỏ phiếu này.

[Bầu cử Brazil: Tổng thống Temer kêu gọi người dân lựa chọn sáng suốt]

Trong trường hợp ứng cử viên Jair Bolsonaro, một nghị sĩ theo đường lối cực hữu giành được hơn 50% số phiếu, đứng đầu trong cuộc chạy đua gồm 13 ứng cử viên này, ông sẽ đắc cử Tổng thống Brazil ngay lập tức. Nếu kịch bản trên không xảy ra, vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Brazil sẽ được tổ chức vào ngày 28/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục