Nhà phân tích tại JATO Dynamics cho rằng vụ bê bối gian lận sẽ không ảnh hưởng lâu dài đến doanh số bán hàng của Toyota vì hãng có danh tiếng rất tốt - đây là thương hiệu ôtô toàn cầu nhất thế giới.
Sai phạm của Toyota Motor liên quan đến chứng nhận phương tiện cho thấy tập đoàn này có thể vi phạm không chỉ các tiêu chuẩn trong nước mà còn cả những quy định của Liên hợp quốc.
Danh sách trên được lập vào năm 2017 sau một loạt vụ bê bối, trong đó có vụ Hồ sơ Panama, khiến EU đứng trước nhiều sức ép phải trấn áp nạn trốn thuế của các đại gia giàu có.
Thẩm phán đã bác bỏ nỗ lực của cựu Tổng thống Trump trong đề nghị hủy cáo buộc chi tiền "bịt miệng" ngôi sao phim khiêu dâm nhằm che giấu mối quan hệ của cô và ông trước đây.
Toyota cho biết Toyota Industries Corp. - công ty cung cấp phụ tùng của tập đoàn này - đã làm giả dữ liệu về công suất đầu ra của động cơ diesel do công ty chế tạo.
Theo lực lượng cảnh sát thủ đô London, trong số 34.000 cảnh sát của lực lượng này, có 201 người hiện đang bị đình chỉ công tác và khoảng 860 người đang bị hạn chế nhiệm vụ.
Các lãnh đạo Đảng DP ở Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Lee Jae-myung đã tuyệt thực tới ngày thứ 19 và chưa rõ liệu ông Lee có kế hoạch tiếp tục kéo dài hành động này hay không.
Hai nghi phạm đang bị điều tra tại Italy có liên quan đến cựu Chủ tịch Ủy ban nhân quyền của Nghị viện châu Âu Pier Antonio Panzeri - đối tượng chính trong vụ bê bối tham nhũng Qatargate.
Quốc hội Nam Phi sẽ họp vào đầu tuần tới để quyết định có nên tiến hành các thủ tục luận tội chính thức đối với Tổng thống nước này, ông Ramaphosa hay không.
Ngày 9/11, các công tố viên Nhật Bản đã công bố cáo trạng thứ 4 đối với ông Haruyuki Takahashi, một thành viên trong ủy ban tổ chức thế vận hội Olympic Tokyo 2020, với các cáo buộc nhận hối lộ.
Ông Haruyuki Takahashi, 78 tuổi, bị bắt với cáo buộc nhận 51 triệu yen từ công ty Aoki Holdings, "ông lớn" trong lĩnh vực thời trang công sở và là một nhà tài trợ chính thức cho Olympic Tokyo 2020.
Những cái tên trong danh sách này có cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg – tỷ phú ngành truyền thông, tỷ phú đầu tư Carl Icahn, cùng nhà từ thiện, tỷ phú tài chính George Soros.
Ở thời điểm hiện tại, 1MDB đang yêu cầu chi nhánh của ngân hàng Deutsche Bank ở Malaysia bồi thường 1,11 tỷ USD, ngân hàng JPMorgan ở Thụy Sĩ với mức bồi thường 800 triệu USD.
Ngày 23/9, một tòa án Pháp đã tuyên phạt Tập đoàn dược phẩm Servier liên quan vụ bê bối gian lận về sản phẩm thuốc giảm cân và điều trị bệnh tiểu đường - nguyên nhân gây ra hàng trăm ca tử vong.
Tổng thống Joe Biden tuyên bố đang tiến hành điều tra vụ bê bối tình dục của Thống đốc New York Andrew Cuomo, tuy nhiên không trả lời về việc liệu Thống đốc Cuomo có nên từ chức hay không.
Bà Pilar Mazzetti là bộ trưởng y tế thứ 5 phải từ chức kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Peru, trong lúc nước này vừa bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vắcxin.
Việc xin phá sản không ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày của các cửa hàng hiện vẫn đang mở cửa, trong khi Luckin sẽ tiếp tục trả lương cho nhân viên và thanh toán cho các nhà cung cấp.
ECJ khẳng định các nhà sản xuất ôtô không được lắp đặt thiết bị gian lận nhằm thay đổi hệ thống kiểm soát khí thải của xe trong quá trình kiểm định để xe vượt qua các bài kiểm tra.
Apple đồng ý trả 110 triệu USD để dàn xếp những khiếu nại về việc che giấuhiệu suất kém của pin các dòng iPhone đời cũ cũng như cố tình giảm hiệu năng trên các dòng iPhone cũ.