Bê bối bủa vây các ứng cử viên tổng thống Pháp

Cả hai ứng viên Tổng thống Pháp bước vào vòng 2 của cuộc đua là Nicolas Sarkozy lẫn Francois Hollande đều đang đối mặt với những bê bối.
Ứng viên hàng đầu trong cuộc đua tranh cử tổng thống Pháp Francois Hollande đã bướcvào vòng cuối với tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy vào Chủ nhật tới, nhưng cảhai đang bị những vụ bê bối bủa vây. Kẻ thách thức của Đảng Xã hội Hollande được cho là có lợi thế hơn trong cuộc bỏphiếu tuần sau, nhưng chiến dịch của ông đã gặp phải cú sốc lớn vào cuối tuầnsau một câu chuyện về những liên hệ của ông với cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệquốc tế Dominique Strauss-Kahn. Ngày thứ Bảy, nghị sĩ Xã hội Julien Dray đã mời giám đốc chiến dịch của ôngHollande, Pierre Moscovici, giám đốc thông tin Manuel Valls và người bạn đời cũSegolene Royal tới một buổi tiệc rượu mừng sinh nhật ông Dray. Nhưng ông không báo trước với họ rằng ông cũng đã mời Strauss-Kahn dự tiệc, tổchức ở một hộp đêm nhảy disco nổi tiếng ở khu ăn chơi Rue St Denis ở Paris, mộtcon đường nổi tiếng bởi hay có bướm đêm lượn lờ. Bà Royal nổi giận khi biết có tên ông Strauss-Kahn trong danh sách khách mời vàđã bỏ về để không phải gặp ông, nhưng tin tức về buổi tiiệc có nguy cơ gây bấtlợi cho chiến dịch của ông Hollande và ông này đã buộc phải lên tiếng công khaicắt đứt quan hệ với Strauss-Kahn, vốn trước được coi là ứng viên tiềm tàng củaphe Xã hội. “Ông ấy không còn vai trò trong đời sống chính trị và không là một phần củachiến dịch tranh cử của tôi hay bất cứ cứ sự kiện sử dụng hình ảnh nào có thểkhiến mọi người lầm tưởng ông ấy đang quay lại,” Hollande nói trong một cuộcphỏng vấn trên truyền hình. Bà Royal - từng bị đánh bại ở vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Xã hội năm 2007 và có bốnngười con với Hollande - rất giận dữ trước những lời mời có tính chất sắp đặt cốý. “May mắn là tôi không phải gặp ông ta!” bà nói. “Tôi bỏ về vì tôi không thểnhìn mặt Dominique Strauss-Kahn, nếu như tôi còn quan tâm đến quyền và sự tôntrọng cho phụ nữ”. Valls, một nhân vật cấp cao trong đảng được cho là sẽ có ghế bộ trưởng quantrọng ở bất cứ chính phủ nào của ông Hollande, từ chối bình luận về vụ việc vàkhẳng định nó không liên quan gì tới chiến dịch tranh cử hay sự bận tâm của cáccử tri. Nhưng ban vận động của ông Sarkozy - đang cố gắng lôi kéo 6,4 triệu cử tri đã ủnghộ ứng viên cực hữu Marine Le Pen ở vòng một tuần trước - không bỏ lỡ cơ hội nàyđể tăng cường chỉ trích đối thủ.
Bê bối bủa vây các ứng cử viên tổng thống Pháp ảnh 1
Ông Strauss-Kahn bên áp phích tranh cử của ông Hollande (Nguồn: NY Times)

Vụ bê bối xảy ra trong bối cảnh những cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ôngHollande sẽ thắng ở vòng hai vào ngày 6-5 tới với 54% số phiếu so với 46% củaông Sarkozy. Bản thân ông tổng thống cánh hữu của Pháp cũng đang phải đối diện với những bêbối riêng của riêng ông. Ngày thứ Bảy, trang mạng điều tra Mediapart đăng tải một văn bản mà họ cho làmột bản copy tài liệu của chế độ cũ Libya có chi tiết về việc gây quỹ bất hợppháp vào năm 2006 của Tripoli cho chiến dịch tranh cử tổng thống 2007 của ôngSarkozy. Theo tài liệu này, mà Mediapart nói họ có được từ các cựu quan chức chế độ cũdưới thời Muammar Gaddafi, Tripoli đồng ý chi cho chiến dịch tranh cử 2007 củaông Sarkozy số tiền 50 triệu euro (66 triệu USD). “Lừa lọc. Dối trá. Mediapart nổi tiếng là không trung thực. Đó là một cơ quanphục vụ cho cánh tả,” ông Sarkozy tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đàitruyền hình Canal+, bác bỏ các cáo buộc.
Bê bối bủa vây các ứng cử viên tổng thống Pháp ảnh 2
Ông Sarkozy từng tiếp cựu lãnh đạo  Libya Gaddafi ở Paris (Nguồn: davidicke.com)
Bashir Saleh, chánh văn phòng của ông Gaddafi và người đứng đầu quỹ đầu tư nhànước 40 tỷ USD của Libya, phủ nhận các thông tin của Mediapart. Saleh hiện đangsống ở Pháp và luật sư của ông, Pierre Haik, gửi cho hãng tin AFP một tuyên bốbày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” về mức độ chân thực của văn bản. Thứ Tư này sẽ có một cuộc tranh luận giữa hai ứng viên được truyền hình trựctiếp, có thể là cơ hội bứt phá cuối cùng của ông Sarkozy./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục