Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ lần thứ bảy

Các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ nhất trí các biện pháp đẩy mạnh đầu tư và du lịch, tăng cường các chương trình bảo vệ an ninh biên giới.
Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ lần thứ bảy ảnh 1Quang cảnh cuộc họp báo sau hội đàm. (Nguồn: NOTIMEX/TTXVN)

Ngày 20/2, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 các nhà lãnh đạo khu vực Bắc Mỹ với sự tham dự củaTổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống nước chủ nhà Mexico Enrique Pena Nieto và Thủ tướng Canada Stephen Harper, đã kết thúc tại thành phố Toluca của Mexico.

Thông báo sau khi kết thúc hội nghị cho biết các lãnh đạo Bắc Mỹ đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, từ năng lực cạnh tranh kinh tế, an ninh biên giới tới vấn đề người nhập cư và biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, một số điểm nóng trên thế giới, trong đó có vấn đề Ukraine, Syria và Venezuela, cũng đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị này.

Thông cáo chung cho biết ba nhà lãnh đạo đã nhất trí về các biện pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư và du lịch, giảm thiểu các luật lệ quản lý và tăng cường các chương trình bảo vệ an ninh biên giới.

Các nhà lãnh đạo cũng đồng ý mở rộng hợp tác để giảm bớt khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tăng cường các nỗ lực chống nạn buôn người và những hành vi tội phạm trong khu vực.

Phát biểu với báo giới khi kết thúc hội nghị, Tổng thống Obama nhấn mạnh đến ưu thế cạnh tranh của Mỹ, Canada và Mexico dựa trên nhiều yếu tố như công nhân có tay nghề cao, ngành chế tạo phát triển mạnh và có các nguồn năng lượng mới, coi đây là ưu thế chung và cũng là lý do gắn kết ba nước khu vực Bắc Mỹ với nhau để tạo ra nhiều công ăn việc làm.

Tổng thống Obama cũng cam kết thúc đẩy các nỗ lực mở rộng các hiệp định buôn bán giữa ba quốc gia Bắc Mỹ với khu vực châu Á năng động, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời cam kết cải cách lụât nhập cư để tạo thuận lợi cho việc giao lưu lao động giữa ba nước.

Tuy nhiên, ông Obama không đưa ra bất kỳ lời hứa nào xung quanh dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada tới các bang phía Nam nước Mỹ mà Canada đã chờ đợi từ lâu.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ được tổ chức nhân dịp 20 năm thực hiện Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Theo thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Mỹ với hai thành viên còn lại của NAFTA là Canada và Mexico năm 2011 đạt 1.200 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với con số 337 tỷ USD năm 1993, trước khi NAFTA được thiết lập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục