Belarus đưa vào hoạt động khẩu đội tên lửa phòng không mới

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 27/12 thông báo, một khẩu đội mới của hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 đã được đưa vào hoạt động để bảo vệ một nhà máy điện hạt nhân đang được thi công tại nước này.
Belarus đưa vào hoạt động khẩu đội tên lửa phòng không mới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 27/12 thông báo, một khẩu đội mới của hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 đã được đưa vào hoạt động để bảo vệ một nhà máy điện hạt nhân đang được thi công tại nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Ravkov cho hay năng lực tác chiến của lực lượng không quân nước này sẽ được tăng cường và hệ thống phòng không cho nhà máy điện hạt nhân này cũng sẽ được củng cố.

Nhà máy điện hạt nhân của Belarus đang được xây dựng gần thị trấn Ostrovets thuộc vùng Grodno, với sự giúp đỡ của Nga.

[Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Belarus nếu cần]

Trước đó hồi tháng 11/2018, Đại sứ Nga tại Belarus Mikhail Babich ngày 16/11 tuyên bố Moskva sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Minsk nếu cần.

Phát biểu với phóng viên, khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng cung cấp các tên lửa cho Belarus nếu phát hiện các mối đe dọa từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không, Đại sứ Babich nhấn mạnh Nga, Belarus có quan hệ liên minh, khi Belarus cần, Nga sẽ căn cứ vào tình hình phát triển sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị hỗ trợ. Đó cũng là nghĩa vụ liên quan theo theo quy định liên minh Nga-Belarus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục