Dịp Tết năm nay, các y, bác sỹ của Đơn vị Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 và Khoa Truyền nhiễm-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình phải quên niềm vui riêng để dồn sức cứu chữa bệnh nhân nặng.
Ngay sau khi xuất hiện ca mới mắc COVID-19 mới trên địa bàn, chính quyền địa phương và ngành Y tế tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu và cách ly tập trung 10 trường hợp F1.
Việc khám bệnh và hội chẩn từ xa, sự phối hợp ăn ý giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với Bệnh viện Bạch Mai đã giúp cho nữ bệnh nhân 28 tuổi, trú ở Hòa Bình qua cơn nguy kịch.
Tỉnh Hòa Bình rà soát 1.294 trường hợp đi từ Đà Nẵng trở về địa phương trong khi Quảng Trị có khoảng 14.000 người từ Đà Nẵng trở về đang được phân loại, sàng lọc để xét nghiệm nhanh virus SAR-CoV-2.
Khi em N.G. Kh đang ở cổng trường thì bị Phạm Duy Đức, phụ huynh của em P.H.L (bạn học với N.G.Kh) dụ dỗ, yêu cầu N.G.Kh đi theo đến chỗ khuất người để bạo hành, khiến em chảy máu mũi.
Chị Vũ Thị Hoa, Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tự mày mò, nghiên cứu và sáng chế ra chiếc mũ bảo hộ y tế ngăn giọt bắn bằng những nguyên vật liệu sẵn có.
Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Tô Thanh Huyền và chấp nhận kháng cáo của 3 bị cáo khác trong vụ trục lợi tiền quỹ bảo hiểm ở Hòa Bình.
Mắc căn bệnh viêm não Nhật Bản, Thạch bị di chứng để lại đối với hệ tâm thần kinh và cơ quan hô hấp. Sau 2 năm sống thực vật, Thạch bất ngờ có dấu hiệu hồi phục.
Hiện số người mắc bệnh tan máu bẩm sinh tại Việt Nam ngày càng tăng với ước tính khoảng trên 12 triệu người mang gene bệnh. Mỗi năm, có trên 20.000 người bệnh Thalassemia phải điều trị cả đời.
Theo Bộ Y tế, Hội đồng xét xử chưa xem xét nghiêm túc tại Phiên tòa các kiến nghị khoa học bằng các luận giải khoa học mà đã khẳng định các kiến nghị của Bộ Y tế "là không có cơ sở khoa học."
Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã mở phiên xét xử 8 bị cáo là y, bác sỹ và nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong vụ lập khống bệnh án, gây thiệt gần 300 triệu đồng.
Tại phiên tòa ngày 20/6, Hội đồng xét xử xét thấy sự vắng mặt của bà Phạm Thị Nga (Hội thẩm nhân dân), do vậy đã ra quyết định tạm hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 17/7 tới.
Hội đồng xét xử Tòa án Hòa Bình tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo vụ sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; trong đó bị cáo Hoàng Công Lương bị còn 30 tháng tù.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sự cố chạy thận khiến chín người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Ngày 12/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 5/7 bị cáo liên quan đến sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Sáng 13/5, phiên tòa xét xử phúc thẩm Vụ sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phải hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương có đơn đề nghị.
Ngày 10/5, Bộ Y tế đã có Công văn gửi Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị xét xử khách quan, công tâm, khoa học Vụ án chạy thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong.
Viện Kiểm sát kiến nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiến hành điều tra trách nhiệm của ông Hoàng Công Tình với cương vị của Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm.