Bị cáo Trương Minh Tuấn thừa nhận sai phạm trong Quyết định 236

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trình bày phần tự bào chữa cho mình, trong đó ông Tuấn thừa nhận “Ký Quyết định 236 là sai phạm đáng tiếc của tôi”.

Bị cáo Trương Minh Tuấn nhất trí về hai tội danh mà bị cáo bị truy tố và cho rằng bản luận tội của Viện Kiểm sát đã phân hóa rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án.

Sai phạm trong vụ án không phải là do năng lực yếu kém mà là do đây là lĩnh vực hoàn toàn mới và nhiều nặng nề. Việc ký Quyết định 236 là sai phạm đáng tiếc, ngoài mong muốn của bị cáo./.

(Vnews)