Bị tấn công hung hãn sau khi đi tuần tra về lâm sản

Ngày 19/4, Tổ công tác liên ngành của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã bị chín đối tượng đi trên ba xe máy bất ngờ tấn công.
Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 20/4, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh, huyện Vị Xuyên khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng hung hãn tấn công Tổ công tác liên ngành.

Trước đó, hồi 22 giờ 15 phút ngày 19/4, Tổ công tác liên ngành của huyện Vị Xuyên đóng tại thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên) đã bị chín đối tượng đi trên ba xe máy bất ngờ tấn công.

Đây là Tổ công tác vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thành lập ngày 1/3 với nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Ông Nông Hữu Tự, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết chín đối tượng đi trên ba xe máy đã cùng một số đối tượng khác ập đến đúng lúc năm người trong Tổ công tác vừa đi tuần tra về.

Vì ở sâu trong rừng, không có điện, nên các đối tượng đã rọi đèn pha vào lán của tổ công tác, rít còi inh hỏi rồi chửi bới, ném đá liên tiếp vào lán. Trước tình huống bất ngờ, các cán bộ, chiến sỹ Tổ công tác đã tiến hành triển khai tự vệ và đối đầu với các đối tượng.

Bọn côn đồ đã dùng gậy, đá, dao (đã được chuẩn bị trước) lao vào tấn công các thành viên Tổ công tác.

Trong khi vật lộn, chống cự với các đối tượng, trung úy biên phòng La Vĩnh Giang (thuộc Đồn Biên phòng Thanh Thủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang) đã bị các đối tượng chém ba nhát vào đầu và dùng gậy đánh khiến anh bị thương nặng, mất máu nhiều và bị ngất.

Trước tình hình đó, để bảo toàn lực lượng, các thành viên trong tổ công tác đã nhanh chóng rút khỏi lán trại, thoát ra khỏi nơi nguy hiểm để tránh sự truy sát của các đối tượng.

Bọn côn đồ tiếp tục dùng dao, gậy phá hủy toàn bộ hai lều bạt của tổ công tác, đập phá các đồ dùng và hai xe máy của cán bộ, chiến sỹ; lục soát tài sản cá nhân, lấy đi một số tài sản và 9 triệu đồng của một cán bộ trong tổ.

Tổ công tác điện thoại báo cáo trực tiếp lãnh đạo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang về vụ việc trên, đề nghị Hạt ứng cứu và nhanh chóng đưa trung úy La Vĩnh Giang đi cấp cứu ngay trong đêm tại Trạm xá Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Trung úy La Vĩnh Giang phải khâu 21 mũi ở đầu và đang được các bác sỹ quan tâm theo dõi.

Đây là vụ tấn công thứ hai trong khoảng thời gian 20 ngày qua từ những “lâm tặc” đã hung hãn tấn công vào lán của tổ công tác liên ngành ở thôn Hoàng Lì Pả./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục