Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tri ân Anh hùng dân tộc José Martí Pérez

Chiều 31/8,  Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí.

ttxvn-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-nuoc-cuba-dang-hoa-tri-an-anh-hung-dan-toc-jose-marti-perez-tai-ha-noi-8247476-1.jpg
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez với người dân tại vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-nuoc-cuba-dang-hoa-tri-an-anh-hung-dan-toc-jose-marti-perez-tai-ha-noi-8247476-4.jpg
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí ở vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-nuoc-cuba-dang-hoa-tri-an-anh-hung-dan-toc-jose-marti-perez-tai-ha-noi-8247476-3.jpg
Bức tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-nuoc-cuba-dang-hoa-tri-an-anh-hung-dan-toc-jose-marti-perez-tai-ha-noi-8247476-2.jpg
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương với các đại biểu trước tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều “khoảng trống” pháp lý đã xuất hiện

Nhiều “khoảng trống” pháp lý đã xuất hiện

Thực tế cho thấy, khi phân cấp mạnh thì phát sinh thêm vướng mắc về thẩm quyền. Bên cạnh đó, nhiều “khoảng trống” pháp lý đã xuất hiện khi các quy định pháp luật chưa đồng bộ.

Lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi đối ngoại kiến tạo tương lai của đất nước

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại khi coi đây là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên.”