Bỉ tiếp tục cắt giảm 227 triệu euro trong ngân sách quốc phòng

Bỉ dự kiến cắt giảm 227 triệu euro trong ngân sách quốc phòng năm 2015, tương đương 0,05% GDP, bất chấp lời kêu gọi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tăng chi tiêu quân sự.
Bỉ tiếp tục cắt giảm 227 triệu euro trong ngân sách quốc phòng ảnh 1Xe quân sự quân đội Bỉ tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bỉ dự kiến cắt giảm 227 triệu euro trong ngân sách quốc phòng năm 2015 (tương đương 0,05% GDP), bất chấp lời kêu gọi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tăng chi tiêu quân sự.

Đây là thông tin được kênh truyền hình RTBF của Bỉ thông báo ngày 2/2.

Theo nguồn tin trên, việc cắt giảm này nằm trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách của Chính phủ.

Các biện pháp được nêu ra gồm giảm một nửa số binh sỹ và sỹ quan dự kiến tuyển mộ (từ 1.400 người xuống còn 660), giảm mua nhiên liệu cho các phương tiện kỹ thuật, máy bay chiến đấu và tàu chiến, đồng thời thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu...

Việc cắt giảm ngân sách quốc phòng của Bỉ sẽ không chỉ được thực hiện trong năm 2015 mà sẽ mang tính hệ thống.

Theo chương trình được công bố tháng 12/2014, Bỉ dự kiến tiết kiệm chi tiêu quân sự 1,5 tỷ USD, giảm ngân sách quốc phòng từ 0,7% GDP năm 2014 xuống 0,5% GDP trong năm 2019.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Xứ Wales, Anh, hồi tháng 9/2014, các nước thành viên liên minh quân sự này đã thông qua kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của tất cả các nước trong khối lên 2% GDP trong vòng 10 năm tới theo yêu cầu của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.