BIDV hỗ trợ gia đình phi hành đoàn vụ rơi máy bay Lào

Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ 1.000 USD cho mỗi gia đình các thành viên phi hành đoàn trong vụ tai nạn máy bay.
Ngày 18/10, tại Vientiane, đại diện văn phòng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) tại Lào đã gặp lãnh đạo Hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) chuyển thư thăm hỏi, chia buồn của Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV và hỗ trợ 1.000 USD cho mỗi gia đình các thành viên phi hành đoàn.

Thay mặt ban lãnh đạo Lao Airlines, bà Luongsamay Luongvansay, Phó Tổng Giám đốc Lao Airlines cảm ơn Ban lãnh đạo BIDV. Bà cho biết, công việc cấp bách đang được Lao Airlines và các cơ quan chức năng tập trung giải quyết là tìm kiếm thi thể nạn nhân, liên hệ và hỗ trợ người thân đến hiện trường, hỗ trợ mai táng chu đáo cho các nạn nhân tử nạn.

[Vớt được 10 thi thể trong vụ tai nạn máy bay ở Lào]

Các quan chức Lào ngày 17/10 cho biết công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay trên sông Mekong một ngày trước đó gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng mới chỉ vớt được 10 thi thể nạn nhân đi trên chiếc máy bay ATR của hãng Lao Airlines.

Tất cả 49 người đi trên chuyến bay QV301 xuất phát từ Vientiane gồm 44 hành khách cùng năm thành viên đội bay - gồm 28 người nước ngoài,đều được cho là đã chết. Giám đốc điều hành Lao Airlines CEO Somphone Douangdara xác nhận không có một ai sống sót đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Là nhà bảo hiểm cho hầu hết các máy bay của Lao Airlines, Công ty bảo hiểm Lào Việt (LVI) - liên doanh giữa Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) - đã sớm cử lãnh đạo, cán bộ có thẩm quyền tiếp cận hiện trường tại Pakse để phối hợp với cơ quan chức năng cùng giải quyết tổn thất theo đúng chuẩn quốc tế, thể hiện tình nghĩa đặc biệt Việt Nam-Lào./.
Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục