Biểu dương lực lượng phá vụ vận chuyển trái phép 304.000 viên ma túy

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng gửi thư khen và thưởng cho 2 đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh vì thành tích xuất sắc trong chuyên án QB1121 về tội phạm ma túy.
Biểu dương lực lượng phá vụ vận chuyển trái phép 304.000 viên ma túy ảnh 1Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao thưởng thành tích chuyên án bắt 304.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Chiều 24/11, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức trao thưởng, biểu dương các lực lượng triệt phá thành công chuyên án QB1121 về tội phạm ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở biên giới Việt Nam-Lào thuộc tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã xác lập chuyên án QB1121 để đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh.

Sau 3 tháng thực hiện chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 21/11, trên khu vực biên giới của huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an, Hải quan tỉnh bắt 2 đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép 304 nghìn viên ma túy tổng hợp qua biên giới để vào nội địa.

[Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 300.000 viên ma túy qua biên giới]

Ghi nhận chiến công xuất sắc đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen và thưởng cho 2 đơn vị chủ trì phá án thành công của Bộ đội biên phòng Quảng Bình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cũng có thư khen lực lượng thực hiện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thành công chuyên án QB1121 về tội phạm ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục