Biểu tình lớn tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan

Khoảng 1.000 người đã tập trung tại Bishkek, phản đối chính quyền lâm thời và tuyên bố nước này chưa sẵn sàng cho các cuộc bầu cử.
Khoảng 1.000 người ủng hộ một cựu ứng cử viên tổng thống Kyrgyzstan ngày 5/8 đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Bishkek, phản đối chính quyền lâm thời và tuyên bố nước này chưa sẵn sàng cho các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp vào tháng Mười tới.

Diễn biến mới trên báo hiệu bùng nổ căng thẳng trước thềm tổng tuyển cử ở quốc gia Trung Á vốn đã chìm trong bạo lực đẫm máu từ nhiều tháng nay này.

Những người biểu tình, ủng hộ chính trị gia Urmat Baryktobasov, người đang bị chính quyền lâm thời điều tra hình sự, đến từ thành phố Balykchy ở miền Tây. Họ đã tuần hành qua các đường phố lớn ở trung tâm thủ đô trước khi tập kết tại tòa nhà Quốc hội.

Trong khi đó, khoảng 400 đến 500 binh lính có vũ trang đã dựng xe tải làm chướng ngại vật cùng máy bay lên thẳng quần đảo trên bầu trời, phong tỏa một tuyến đường dẫn vào Bishkek nhằm ngăn chặn những xe buýt chở thêm hàng trăm người biểu tình kéo về thủ đô.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia Kyrgyzstan Keneshbek Dushebayev cho biết quân đội được triển khai sau khi có tin nói một số người biểu tình mang theo vũ khí và có thể tìm cách lật đổ chính phủ lâm thời.

Quan chức này tiết lộ những người biểu tình đòi có đại diện thành phố Balykchy trong thành phần chính quyền lâm thời hiện nay, yêu cầu một số thành viên nội các hiện nay từ chức, đồng thời ngừng các cuộc điều tra hình sự đối với ông Baryktobasov.

Họ cảnh báo sẽ tiếm quyền nếu các yêu sách không được đáp ứng. Giới quan sát lo ngại bạo lực tái diễn có thể đe dọa kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử tới tại nước này.

Ông Baryktobasov từng có ý định tranh cử tổng thống năm 2005. Chính khách này đang đối mặt với các cáo buộc hình sự khi những người ủng hộ ông chiếm các văn phòng làm việc của chính phủ.

Kyrgyzstan rơi vào hỗn loạn từ tháng Tư vừa qua, sau khi phe đối lập lật đổ Tổng thống Kurmanbek Bakiyev. Đụng độ giữa quân chính phủ và người biểu tình trong chiến dịch này đã làm 85 người thiệt mạng.

Các cuộc đụng độ sắc tộc hai tháng sau đó ở miền Nam Kyrgyzstan còn cướp đi sinh mạng của hơn 356 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục