Cuộc biểu tình bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều (12 giờ GMT), khi nhữngngười biểu tình xuất phát từ sáu điểm ở ngoại ô rồi đổ về khu vực trung tâmthành phố.
Những người biểu tình cho rằng các ngân hàng và chính phủ là nguyênnhân dẫn tới tình trạng hiện nay ở Tây Ban Nha và họ không đồng ý với những biệnpháp cũng như chính sách cắt giảm ngân sách đang được áp dụng.
Các cuộc biểu tìnhphản đối khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp bắt đầu diễn ra tại Madrid từ ngày15/5, sau đó đã lan rộng khắp cả nước.
Đỉnh điểm của làn sóng biểu tình nhằm vàocác cuộc bầu cử địa phương ngày 22/5, khi hàng chục nghìn người biểu tình đã tụtập tại các quảng trường ở nhiều thành phố trên cả nước nhằm phản đối việc cắtgiảm phúc lợi xã hội, tham nhũng và thất nghiệp.
Trong quý 1/2011, tỷ lệ thấtnghiệp của Tây Ban Nha đã lên tới 21% - mức cao nhất trong số các nước côngnghiệp phát triển./.