Châu Âu thúc đẩy lệnh ngừng bắn dài hạn tại Ukraine

Ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh tầm quan trọng của khoảng thời gian 30 ngày này như một cơ hội để thiết lập nền tảng cho hòa bình bền vững.

Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại Kiev (Ukraine) ngày 20/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại Kiev (Ukraine) ngày 20/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Các bộ trưởng quốc phòng của 5 nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Italy và Ba Lan đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine, coi đây như bước đệm quan trọng hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh tầm quan trọng của khoảng thời gian 30 ngày này như một cơ hội để thiết lập nền tảng cho hòa bình bền vững.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh một cuộc gặp then chốt giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine diễn ra tại Arab Saudi hôm 11/3.

Theo thông cáo chung được Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố, Kiev đã sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ, với điều khoản cho phép gia hạn dựa trên sự đồng thuận của các bên.

Thỏa thuận này cũng bao gồm cam kết từ phía Mỹ về việc khôi phục ngay lập tức viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự lạc quan về khả năng Nga sẽ đồng ý với đề xuất ngừng bắn này. Ông Trump cũng tiết lộ kế hoạch đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này để thảo luận chi tiết về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cấm thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài

Luật mới do Tổng thống Putin ký quy định rằng Nga sẽ không thi hành các phán quyết của tòa án nước ngoài có thẩm quyền hình sự, nếu Moskva không nằm trong số các quốc gia trao thẩm quyền đó cho tòa.