Bình Định: Cháy lớn tại xưởng may trong Khu công nghiệp Phú Tài

Tại hiện trường vụ cháy xưởng may của công ty Sài Gòn Max chiều 30/6, nhà xưởng bị đổ sập, tường gạch bong tróc, nhiều vật dụng bị hư hỏng; diện tích cháy được xác định khoảng 2.000m2.
Bình Định: Cháy lớn tại xưởng may trong Khu công nghiệp Phú Tài ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào khoảng 13h15 ngày 30/6, vụ cháy lớn đã xảy ra tại một xưởng may của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Max ở Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội do xưởng may của công ty có nhiều vật dụng dễ cháy như vải, nệm.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Định đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường. 10 xe chữa cháy được điều động tại các Đội chữa cháy khu vực thành phố Quy Nhơn cùng hơn 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy.

[Bình Phước: Cháy lớn ở xưởng điều, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng]

Đến khoảng 15h cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định vẫn bố trí hai xe chữa cháy và hơn 10 chiến sỹ ở lại hiện trường để hỗ trợ công ty kiểm soát, không cho ngọn lửa tái bùng phát.

Tại hiện trường, ghi nhận nhiều cuộn vải của công ty chưa đem ra kịp đã bị cháy hư hại hoàn toàn, nhà xưởng bị đổ sập, tường gạch bong tróc, nhiều vật dụng khác cũng bị hư hỏng.

Diện tích cháy được xác định khoảng 2.000m2. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục