Bình Định khởi công xây khu di tích lịch sử Núi Chéo

Công trình di tích lịch sử Núi Chéo, với tổng diện tích 6ha, tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định được khởi công ngày 3/9.
Ngày 3/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư-Phát triển Việt Nam (BIDV) và huyện Hoài Ân đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình di tích lịch sử Núi Chéo, tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương đã tham dự.

Khu di tích lịch sử Núi Chéo được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh ngày 25/3/2012. Đây là nơi bộ đội chủ lực Sư đoàn 3 Sao Vàng phối hợp với quân dân địa phương tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bảo vệ vùng giải phóng Hoài Ân suốt thời kỳ từ năm 1968-1972.

Khu di tích được quy hoạch xây dựng trên tổng diện tích khoảng 6ha với số vốn đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng, bằng nguồn vốn xã hội hóa; trong đó khu chức năng có diện tích 1,5ha với các hạng mục như sân hành lễ, nhà lưu niệm, nhà bia, nhà tiếp đón...

Ngoài ra, tại đỉnh núi còn có bia tưởng niệm ghi lại các trận đánh lịch sử ở Núi Chéo. Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 2/9/2015, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 3 Sao Vàng.

Việc xây dựng khu di tích lịch sử Núi Chéo nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện sự tri ân của cán bộ và cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng đối với đồng đội đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Ân (huyện đầu tiên của miền Nam) vào ngày 19/4/1972.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh, cán bộ và cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng, đại diện BIDV và chính quyền địa phương đã đến viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Hoài Ân và tổ chức cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ của sư đoàn tại khu vực Núi Chéo đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục