Bình Định: Xét xử băng cướp táo tợn trên quốc lộ 19

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử 6 đối tượng cướp của, giết người gây hoang mang dư luận.
Ngày 11/7, tại Nhà thi đấu thể thao huyện Tây Sơn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử băng cướp sáu tên trong vòng ba ngày đã thực hiện sáu vụ cướp của, giết người gây hoang mang dư luận.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Thịnh, 21 tuổi, trú tại thôn 3, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) án tử hình về tội “giết người” và 18 năm tù giam về tội “cướp tài sản.”

Hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Công Thạnh, 21 tuổi, trú thôn Lê Minh, xã Iasol, huyện Phú Thiện (Gia Lai), sinh sống tại huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định); Đinh Văn Dũ, 19 tuổi, dân tộc Bana, Huỳnh Văn Lập, 22 tuổi, Nguyễn Cao Duy, 18 tuổi và Nguyễn Ngọc Vương, 21 tuổi, đều trú tại huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) các mức án từ 10 đến 15 năm tù về tội “giết người” và 7 đến 12 năm tù về tội “cướp tài sản.”

Ngoài mức án trên, các bị cáo Thạnh, Dũ, Duy và Vương còn chịu thêm mức hình phạt từ 3 đến 9 tháng tù giam với các tội danh “cố ý gây thương tích” và “trộm cắp tài sản” đã vi phạm trước đó tại Vĩnh Thạnh và Tây Sơn (tổng cộng hình phạt các bị cáo này là 107 năm tù giam).

Theo kết quả điều tra, từ ngày 25 đến 28/10/2012, sáu đối tượng trên đã gây ra sáu vụ cướp, trong đó có năm vụ rất táo tợn, manh động, liều lĩnh trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Tây Sơn (Bình Định).

Rạng sáng 28/10/2012, bọn chúng đã chặn xe máy vợ chồng anh Phan Văn Hữu, 41 tuổi, trú xã Bình Tường (huyện Tây Sơn) để cướp tài sản. Trong lúc thực hiện hành vi phạm pháp, Hoàng Ngọc Thịnh đã đâm anh Hữu một nhát dao vào ngực làm nạn nhân tử vong.

Trước đó, cũng bằng thủ đoạn chặn xe, kề dao vào cổ để cướp, băng cướp này thực hiện trót lọt sáu vụ; cố tình dùng dao đâm gây thương tích làm tổn hại sức lao động 50% và 4% đối với hai nạn nhân khác.

Toàn bộ các vụ cướp đều do Hoàng Ngọc Thịnh cầm đầu, chuẩn bị hung khí (bốn con dao, một bình xịt hơi cay) và trực tiếp đâm nạn nhân. Tổng số tài sản chúng cướp được chỉ là hơn 10 triệu đồng nhưng với hành vi đâm người không ghê tay, chúng đã gây lo sợ cho nhiều người dân sống dọc tuyến quốc lộ 19.

Năm 2012, Hoàng Ngọc Thịnh xuống huyện Vĩnh Thạnh để trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Kon Tum về các tội danh “cố ý gây thương tích” và “cướp tài sản.” Tại Vĩnh Thạnh, y đã kết giao với năm thanh niên tại địa phương trên và lập nên băng cướp táo tợn.

Theo đại diện công tố và cả hội đồng xét xử, các hành vi phạm tội của Thịnh cùng đồng bọn là manh động, côn đồ, liên tục nên không còn khả năng giáo dục đối với y và cần loại bỏ y khỏi xã hội.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo và thân nhân phải bồi thường cho các nạn nhân và gia đình hơn 70 triệu đồng; tài trợ tiền cấp dưỡng cho Phan Quốc Việt (14 tuổi), con anh Phan Văn Hữu, mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi Việt tròn 18 tuổi./.

Ly Kha (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục