Bình Dương: Bắt giữ lô hàng súng hơi và rượu lậu số lượng "khủng"

Trong tuần đầu tháng 10/2015, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương liên tiếp phá các vụ vận chuyển hàng cấm, nổi cộm là hai vụ vận chuyển hàng trăm súng hơi thể thao và hàng nghìn chai rượu ngoại.
Bình Dương: Bắt giữ lô hàng súng hơi và rượu lậu số lượng "khủng" ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Trong tuần đầu tháng 10/2015, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương liên tiếp khám phá các vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu tuồn qua địa bàn.

Nổi cộm là hai vụ vận chuyển súng hơi thể thao lên đến hàng trăm khẩu và vụ tiêu thụ hàng nghìn chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, mới đây lực lượng chức năng huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã phát hiện và bắt xe ôtô tải (biển kiểm soát 51C-637.66) tuồn lô hàng lậu về địa bàn Bình Phước ngay trên Quốc lộ 13. Qua khám xét xe, cơ quan chức năng phát hiện một số lượng lớn súng hơi thể thao với 388 khẩu dùng bắn đạn chì; 117 ống giảm thanh và 5kg pháo hoa (loại pháo cây trồn).

Tại cơ quan điều tra, tài xế xe tải khai tên Trần Nam Tuấn (sinh năm 1988, trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ông Lê Văn Thành (sinh năm 1971, thường trú tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) được xác định là chủ mua lô hàng trên. Qua điều tra bước đầu, lô súng hơi thể thao và pháo hoa trên được mua từ Indonesia với giá 25 USD/khẩu, sau đó vận chuyển bằng tàu viễn dương về Việt Nam rồi tuồn về địa bàn Bình Phước bán với giá 50 USD/khẩu.

Công an huyện Bàu Bàng xác định đây là vụ buôn hàng cấm rất nguy hiểm. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng trong thời gian trên, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã phát hiện 1.800 chai rượu ngoại các loại không có hóa đơn chứng từ đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Cụ thể, cơ quan chức năng kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 93N-3293 do tài xế Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1982, ngụ Bình Phước) điều khiển chạy qua địa bàn phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An phát hiện trên xe đang chở hơn 1.800 chai rượu ngoại các loại không có hóa đơn chứng từ. Lô hàng này nghi là hàng lậu nên bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay, địa phương đã phát hiện 1.381 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, truy thu hơn 88 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng lậu chủ yếu tuồn qua địa bàn tỉnh gồm thuốc lá điếu nhập lậu; buôn bán, điện thoại di động, mỹ phẩm, đồ điện tử dân dụng, rượu ngoại và động vật hoang dã...

Tuy nhiên, theo các ngành chức năng dự báo tình hình buôn lậu, hàng gian, hàng giả sẽ còn “nóng” khi thị trường tiêu thụ bắt đầu tăng cao vào dịp cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục