Bình Dương dành 33 tỷ đồng bình ổn giá sách giáo khoa

Ba doanh nghiệp ở Bình Dương sẽ dành trên 33 tỷ đồng để thực hiện chương trình bình ổn sách giáo khoa phục vụ cho năm học mới 2014-2015.
Bình Dương dành 33 tỷ đồng bình ổn giá sách giáo khoa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Hồ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu về sách giáo khoa, tập vở và dụng cụ học sinh vào năm học mới 2014 - 2015, các doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương sẽ dành trên 33 tỷ đồng để thực hiện chương trình bình ổn sách giáo khoa và được triển khai thực hiện từ tháng 4-10/2014.

Cũng theo ông Hồ Văn Bình, chương trình bình ổn này sẽ do ba doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm nhận là Công ty cổ phần Văn hoá Tổng hợp Bình Dương, Công ty cổ phần Sách-Thiết bị giáo dục Bình Dương và Công ty cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - Fahasa.

Với mục tiêu đưa mặt hàng sách bình ổn đến tận tay học sinh trong năm học mới, các doanh nghiệp này cũng sẽ tổ chức bán hàng lưu động tại 82 điểm ở 9 huyện, thị xã, thành phố.

Theo kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng sách giáo khoa, tập vở và dụng cụ học sinh trong năm học tới, các doanh nghiệp sẽ tập trung vào một số hàng hóa, dụng cụ thiết yếu; trong đó sẽ bảo đảm mục tiêu cung ứng đầy đủ mặt hàng sách giáo khoa, vở, bút, quần áo học sinh…

Giá các mặt hàng tham gia bình ổn sẽ được các doanh nghiệp giảm từ 10-15% so với giá thị trường.

Được biết, trong năm học 2013-2014, chương trình bình ổn mùa khai giảng ở Bình Dương đã được hai đơn vị là Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bình Dương và Công ty cổ phần Sách-Thiết bị giáo dục Bình Dương cung ứng tốt lượng hàng hóa phục vụ thị trường.

Hai công ty này đã tổ chức bán hàng về 82 điểm với tổng giá trị hàng hóa bán ra đạt 30,79 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục