Bình Dương: Triệt đường dây đưa ma túy vào phòng trọ, bắt 5 đối tượng

Theo điều tra ban đầu, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Phạm Hoài Phương thường xuyên mua ma túy từ TP.HCM về Bình Dương để bán lại cho các con nghiện và tổ chức cho các con nghiện tại phòng trọ.
Bình Dương: Triệt đường dây đưa ma túy vào phòng trọ, bắt 5 đối tượng ảnh 1Đối tượng liên quan tới vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/6, Công an tỉnh Bình Dương thông tin vừa phá chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tuồn vào các nhà trọ, tạm giữ 5 đối tượng để phục vụ công điều tra.

Năm đối tượng gồm: Phạm Hoài Phương (41 tuổi), Nguyễn Thanh Hiền (31 tuổi), Trịnh Thế Thiên Tài (29 tuổi) cùng ngụ thành phố Thủ Dầu Một; Nguyễn Trung Hiếu (36 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) và Nguyễn Minh Luân (32 tuổi, ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Phạm Hoài Phương thường xuyên mua ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương để bán lại cho các con nghiện và tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng trọ.

[Bình Dương: Bắt một đối tượng, thu giữ hơn 8kg thuốc lắc, ma túy]

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện thêm tại nhà trọ của Nguyễn Trung Hiếu ở đường Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành (thành phố Thủ Dầu Một) có 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Luân đang vận chuyển trái phép 10,9g ma túy. Luân khai nhận số ma túy trên là của Phạm Hoài Phương.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương và các đối tượng, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và thu giữ nhiều túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng, nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, cân tiểu ly và 6 viên đạn bằng kim loại.

Chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục