Bình Phước: Phát hiện vụ mua hàng bằng tiền giả

Chiều 9/1, Công an xã Phú Nghĩa, tỉnh Bình Phước đã bắt Nguyễn Hải Dương vì tiêu thụ tiền giả loại 200.000 đồng khi mua hàng.
Chiều 9/1, Nguyễn Hải Dương, sinh năm 1947, ngụ ấp Thanh Lương, xã Thanh An, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã đến các cửa hàng tạp hóa để mua thuốc lá Hero, bánh kẹo hay khi đổ xăng, đều đưa ra tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng để người bán hàng trả lại.

Cứ như thế, Dương lại đến các cửa hàng tạp hóa khác và dùng tờ tiền 200.000 đồng để mua những thứ lặt vặt. Thấy nghi ngờ chủ tiệm tạp hóa báo Công an xã Phú Nghĩa kiểm tra Dương.

Biết bị lộ, Dương đã quăng cọc tiền hơn 10 tờ mệnh giá 200.000 đồng ra giữa chợ để phi tang bằng chứng.

Khám xét người và xe máy của Dương, Công an xã Phú Nghĩa thu được hơn 2 triệu đồng tiền lẻ thật và hơn 10 gói thuốc lá các loại cùng một số hàng tạp hóa mà Dương đã mua hàng nhằm đổi tiền thật.

Hiện công an huyện Bù Gia Mập và Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra nguồn gốc số tiền trên và củng cố hồ sơ để khởi tố Dương./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục