Ngày 26/12, một số binh sĩ Guinea-Bissau đã tấn công Tổng hành dinh Các lựclượng vũ trang tại thủ đô Bissau của quốc gia Tây Phi này.
Phát biểu trước báo giới, Tham mưu trưởng Quân đội Guinea-Bissau, Tướng AntonioIndjai, cho biết các phần tử vũ trang đã tấn công Bộ Tư lệnh hỗn hợp và hai đơnvị quân sự khác bên trong tổng hành dinh các lực lượng vũ trang.
Theo nguồn tin quân sự, các binh sĩ này đã xông vào khuôn viên của Tổng hànhdinh và bắn chỉ thiên trong suốt nửa giờ đồng hồ. Tiếp đó, các binh sĩ có vũtrang đã tản đi các nơi ở thủ đô, dựng rào chắn xung quanh trụ sở của Bộ Tổngtham mưu và trên cả đại lộ dẫn đến nhà Thủ tướng Carlos Gomes.
Lực lượng an ninh đã được triển khai trên các đường phố thủ đô ngay sau đó.
Tuy nhiên, nguồn tin từ chính các binh sĩ nổi loạn đã lập tức phủ nhận việc xảyra một cuộc đảo chính tại Guinea-Bissau trong bối cảnh tổng thống nước này đangchữa bệnh tại Pháp.
Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc này là do trongtháng 11 vừa qua, chính phủ đã quyết định tăng phụ cấp cho quân đội để "giúp cácbinh sĩ có một Giáng sinh an lành" nhưng số tiền này mới chỉ đến tay một số ítbinh sĩ, gây tâm lý bất mãn.
Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng và nguồn ngoại giao giấutên cho biết giao tranh đã nổ ra giữa hai phái trong lực lượng vũ trangGuinea-Bissau, buộc Thủ tướng Gomes phải tạm trú tại một Đại sứ quán nước ngoài.
Một số người dân cho biết có thể nghe được tiếng súng máy và rocket tại căn cứquân sự Santa Luzia ở thủ đô. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong./.