Binh sỹ Ấn Độ, Pakistan lại đọ súng ở khu vực Kashmir

Binh sỹ Ấn Độ và Paskistan ngày 24/12 đã nã đạn và súng cối vào các vị trị của nhau dọc Đường biên giới quốc tế (IB) ở khu vực tranh chấp Kashmir.
Binh sỹ Ấn Độ, Pakistan lại đọ súng ở khu vực Kashmir ảnh 1Binh lính Pakistan tuần tra tại khu vực Wagah, giáp Ấn Độ ngày 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Đài phát thanh AIR của Ấn Độ đưa tin binh sỹ nước này và Paskistan ngày 24/12 đã nã đạn và súng cối vào các vị trí của nhau dọc Đường biên giới quốc tế (IB) ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Tin cho biết đọ súng xảy ra ở khu vực Hiranagar thuộc huyện Kathua, cách Srinagar - thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát - 333km về hướng Nam.

Binh sỹ Pakistan đã dùng các vũ khí hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng nhắm vào tiền đồn của Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF) vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), sau đó lực lượng BSF đã nổ súng đáp trả.

Cuộc đọ súng kéo dài khoảng 4 giờ, song chưa có thông tin về tổn thất của phía Ấn Độ.

Cả New Delhi và Islamabad đều cáo buộc lẫn nhau nổ súng vô cớ và vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục