Binh sỹ Nga-Trung Quốc tập trận hải quân chung trên Biển Đông

Nga và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung thường niên, mang tên "Joint Sea-2016," diễn ra từ ngày 12-19/9 tại khu vực Tây-Bắc Biển Đông, ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Binh sỹ Nga-Trung Quốc tập trận hải quân chung trên Biển Đông ảnh 1Tàu tham gia tập trận Joint Sea-2016. (Nguồn: News.cn)

Ngày 12/9, Nga và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung thường niên, mang tên "Joint Sea-2016" (Hợp tác biển 2016), diễn ra từ ngày 12-19/9 tại khu vực Tây-Bắc Biển Đông, ngoài khơi tỉnh Quảng Đông​ của Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Văn phòng thông tin Hải quân thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Dygalo cho biết tham gia cuộc tập trận này có 18 tàu và tàu hộ tống, 21 máy bay, hơn 250 lính thủy đánh bộ và 15 trang thiết bị quân sự.

Trong một thông cáo cùng ngày, người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Lương Dương nói rằng cuộc tập trận kéo dài 8 ngày, tập trung vào những khoa mục "chiếm đóng và kiểm soát" các đảo và bãi đá, các chiến dịch chống tàu ngầm, phòng thủ và giải cứu... Các binh sỹ Trung Quốc tham gia sự kiện này chủ yếu của Hạm đội Hải quân Nam Hải.

Đây là cuộc tập trận chung trên biển lần thứ 5 giữa Nga và Trung Quốc kể từ năm 2012. Cuộc tập trận năm 2012 diễn ra ở Hoàng Hải, năm 2013 diễn ra ở vùng Viễn Đông của Nga, năm 2014 diễn ra ở Biển Hoa Đông, và cuộc tập trận năm 2015 diễn ra trong hai giai đoạn ở hai nơi, tại Địa Trung Hải vào tháng Năm và sau đó tại Vịnh Peter Đại đế và Biển Nhật Bản vào tháng Tám./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục