Bình Thuận cần phát huy lợi thế để tạo sự bứt phá

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Bình Thuận cần phát huy lợi thế để thu hút đầu tư, tạo sự bứt phá về kinh tế-xã hội.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Bình Thuận có thế mạnh toàn diện trên các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ-du lịch, trong đó ngành du lịch đã có bước phát triển vượt bậc, do vậy, tỉnh cần tiếp tục phát huy lợi thế này để có thể thu hút đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa, tạo sự bứt phá về kinh tế-xã hội.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận sáng 9/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tựu mà Bình Thuận đã đạt được trong thời gian qua, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; công tác xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá Bình Thuận làm tốt việc triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp; đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những mặt làm được, quan tâm tới công tác đào tạo cán bộ tư pháp, quyết liệt đi trước đón đầu để có đủ nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu. Tỉnh cần sớm khắc phục những khó khăn để thực hiện nghị quyết tốt hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý công tác xây dựng Đảng là then chốt, đề nghị tỉnh chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, quan tâm, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ.

Bình Thuận cần thực hiện tốt Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ông Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2010. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực.

Tổng sản phẩm nội tỉnh 6 tháng đầu năm tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, diện tích gieo trồng tăng 23,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 2.273 tỷ đồng, bằng 42,9% kế hoạch năm, tăng 1,76% so với cùng kỳ. Khai thác và nuôi trồng thủy sản giữ được ổn định.

Hoạt động du lịch trong sáu tháng đầu năm đã thu hút 1,263 triệu lượt du khách. Kim ngạch xuất khẩu đạt 92 triệu USD, tăng 13%. Thu ngân sách trong sáu tháng đầu năm đạt hơn 3.807 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch. Tỉnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. Chất lượng công tác điều tra, xét xử, thi hành án và bổ trợ tư pháp được nâng lên so với trước; không có án oan sai, tình hình cải sửa án, hủy án giảm đáng kể. Công tác cán bộ và tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong xã hội được thực hiện ngày càng tốt hơn...

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp được tiến hành khẩn trương, đúng quy trình và đảm bảo nguyên tác; tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở đạt yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị.

Trước đó, chiều 8/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; thăm Bảo tàng Văn hóa Chăm tại huyện Bắc Bình.

Chủ tịch nước đã cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số doanh nhiệp đóng trên địa bàn.

Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có để sản xuất ra nhiều mặt hàng đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đồng thời mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục nỗ lực tìm hướng đi phù hợp để phát triển sản xuất, góp phần tạo ra diện mạo mới cho địa phương./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục