Bình Thuận: Điều tra làm rõ vụ chém người hàng loạt

Công an thị trấn Phan Rí Cửa cho biết đối tượng dùng dao chém người vào chiều 12/8 được xác định là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1980.
Chiều 13/8, Công an thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận cho biết, đối tượng dùng dao chém người dã man vào chiều 12/8 được xác định tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1980, ngụ tại tổ dân phố 26, thị trấn Phan Rí Cửa.

Theo công an thị trấn Phan Rí Cửa, Tiến là đối tượng nghiện ma túy, địa phương đã nhiều lần đến động viên gia đình cho Tiến đi cai nghiện nhưng sau hai lần cai nghiện đối tượng này đều tái nghiện.

Theo xác minh, trước khi xảy ra vụ chém người, tên Tiến đã uống hết 10 viên thuốc Recotus (là dạng thuốc cảm, uống nhiều viên 1 lần có thể gây ảo giác). Nhiều người cho biết, có thể tên Tiến không có tiền mua ma túy nên uống thuốc Recotus để tìm cảm giác “phê.”

Như tin đã đưa, vào chiều ngày 12/8, tại thị trấn Phan Rí Cửa, một đối tượng cầm dao chém tới tấp vào những người xung quanh, khiến nhiều người nguy kịch và một người tử vong.

Tên Tiến đã chém 19 người, trong đó bà Hồ Thị Màu (sinh năm 1927) là nạn nhân cao tuổi nhất, bị chém bên má phải và vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện, em Nguyễn Thiện Tường, sinh năm 2008, là nạn nhân nhỏ tuổi nhất, hiện em đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Liên (tên thường gọi là Gái) sinh năm 1966. Bà Liên làm nghề bán ve chai, bị tên Tiến chém nhiều nhát vào vai và cổ, do mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Trong lúc tên Tiến tiếp tục dùng dao rượt đuổi, chém loạn xạ nhiều người thì bị công an đến trấn áp và bắt tại hiện trường.

[Yêu cầu Bình Thuận tăng cường trấn áp tội phạm]

Chiều 13/8, các ngành chức năng huyện Tuy Phong, thị trấn Phan Rí Cửa đã đến thăm đình các nạn nhân, động viên và hỗ trợ ban đầu từ 300 – 500 ngàn đồng/người bị thương; 1 bao gạo và 1 triệu đồng cho gia đình có người tử vong. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 13/8, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện ngay một số công tác để ổn định tình hình, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân địa phương./.
   
Nguyễn Thanh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục