Bkav tham vọng đưa Bphone sang thị trường Mỹ và Ấn Độ

Bkav đang phối hợp với Tập đoàn Qualcomm để làm việc với các nhà mạng, đưa Bphone “xuất ngoại” bán tại thị trường Mỹ và Ấn Độ.
Bkav tham vọng đưa Bphone sang thị trường Mỹ và Ấn Độ ảnh 1Ông Bạch Thành Lê cho biết, mục tiêu của Bkav là đưa Bphone ra thị trường quốc tế. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Phó Chủ tịch của Bkav, ông Bạch Thành Lê cho biết đơn vị này đang phối hợp với Tập đoàn Qualcomm để làm việc với các nhà mạng, đưa Bphone “xuất ngoại” bán tại thị trường Mỹ và Ấn Độ.

Trong buổi giới thiệu với các phóng viên về dây chuyền sản xuất Bphone của Bkav được đặt tại Hà Nội vào sáng 26/8, ông Bạch Thành Lê nói sắp tới sẽ tổ chức một hội thảo ở Mỹ để giới thiệu chiếc điện thoại của hãng này tới các nhà mạng.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, đại diện của Bkav cho biết tổng đầu tư trong suốt 5 năm qua cho Bphone của hãng rơi vào khoảng 20 triệu USD. Nguồn đầu tư này không phải đến từ các dự án mà từ nguồn thu của việc bán Bkav Pro [phần mềm diệt virus của Bkav - pv].

Nhắc đến thời điểm thu hồi vốn, phía Bkav khẳng định không xác định việc này trong ngắn hạn mà sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển sản phẩm để đưa Bkav trở thành tập đoàn công nghệ thông tin mạnh.

Ông Bạch Thành Lê cũng bày tỏ những tín hiệu lạc quan khi đợt đặt hàng đầu tiên đơn vị này đã bán được 12.000 máy. Số lượng Bphone đã được đặt hàng đợt 2 không được phía Bkav tiết lộ.

Hiện, nhà máy của Bkav có thể sản xuất tối đa 800 sản phẩm Bphone/ngày. Và, việc mở rộng quy mô cũng như công suất của nhà máy sẽ được Bkav căn cứ vào yêu cầu thị trường.

Dưới đây là một số hình ảnh về dây chuyền sản xuất Bphone (Bkav cung cấp):

Bkav tham vọng đưa Bphone sang thị trường Mỹ và Ấn Độ ảnh 2Dây chuyền sản xuất Bphone.
Bkav tham vọng đưa Bphone sang thị trường Mỹ và Ấn Độ ảnh 3Lắp ráp linh kiện điện tử.
Bkav tham vọng đưa Bphone sang thị trường Mỹ và Ấn Độ ảnh 4Khung nhôm của Bphone.
Bkav tham vọng đưa Bphone sang thị trường Mỹ và Ấn Độ ảnh 5Lắp ráp pin.
Bkav tham vọng đưa Bphone sang thị trường Mỹ và Ấn Độ ảnh 6Kiểm tra nguồn điện cho sản phẩm.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.