Cho đến cuối tuần qua, giới chuyên gia Trung Quốc vẫn chưa xác định được mầmbệnh mà những con bọ nguy hiểm đã truyền qua vết cắn khiến ít nhất 31 trường hợptử vong ở hai tỉnh nước này.
Sau 18 ca tử vong ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc gây xôn xao dư luậnkhi được công bố, đến lượt số ca tử vong ở tỉnh Sơn Đông tăng lên nhanh chóng,từ ba lên 13 trường hợp.
Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc (CDC) đặt tênban đầu cho dịch bệnh này là “Hội chứng sốt giảm tiểu cầu," nhưng cũng thừa nhậncòn nhiều khía cạnh chưa rõ về nó bao gồm loại mầm bệnh truyền từ bọ sang ngườiqua vết cắn.
Li Dexin, chuyên gia về virus của CDC cho biết bọ có thể mang tới 83 loạivirus, 14 loại vi khuẩn, 17 dạng ký sinh trùng và 32 động vật nguyên sinh. Đa sốcác trường hợp bệnh nhân bị cắn bởi một loại bọ cứng.
Bộ Y tế Trung Quốc đã gửi các chuyên gia đến những khu vực bùng phát dịchnhư huyện Thương Thành, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam.
Loại bệnh do bọ cắn này gây giảm các tế bào bạch cầu và tiểu cầu trongmáu, khiến hệ thống miễn dịch suy giảm và có thể dẫn đến tử vong. Triệu chứngchung là người bệnh cảm thấy buồn nôn và bị sốt.
Bệnh không nguy hiểm nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuynhiên, giới chuyên gia cho biết nhiều trường hợp bị chẩn đoán nhầm là bị cảmlạnh, vì vậy không được điều trị nhanh chóng, chuẩn xác./.
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)