Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ tỉnh Hải Phòng

Thủ tướng nhấn mạnh Hải Phòng phải khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng hiện đại.
Ngày 1/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị và bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố.

Đây là chương trình làm việc thực hiện Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Nhất trí với những đánh giá về những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ Hải Phòng giai đoạn 2006-2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ 2006-2010 đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó GDP tăng bình quân 11,15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp dịch vụ đạt trên 90%, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,8%... Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển thành phố. Công tác xây dựng Đảng và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” cải cách hành chính... đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan mà Đảng bộ thành phố cần phân tích để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trong nhiệm kỳ tới, đó là kinh tế phát triển chưa bền vững, khả năng cạnh tranh hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; công tác quản lý và phát triển đô thị, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng cơ bản tán thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, nhấn mạnh Hải Phòng phải khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, phấn đấu đến năm 2015 đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng hiện đại. Thủ tướng gợi ý, lợi thế của Hải Phòng là kinh tế biển, nông nghiệp, công nghiệp và nguồn nhân lực.

Do vậy, thành phố cần tập trung phát triển hệ thống cảng biển gắn với đó là hạ tầng, phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến trong nông nghiệp, dịch vụ cảng và du lịch...

Lãnh đạo thành phố cần triển khai quyết liệt cải cách hành chính để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực này để đạt được các chỉ tiêu đề ra như tốc độ GDP tăng bình quân trong 5 năm tới từ 13-13,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 3.000 USD vào năm 2015 và đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1%.

Thủ tướng lưu ý thành phố Hải Phòng cần quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là xử lý chất thải rắn, bổ sung chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, nâng cao hơn tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch.

Đề cập về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thủ tướng đề nghị cả trong phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ tới 2010-2015 cần tách thành mục riêng với nội dung đầy đủ, sâu sắc hơn, phù hợp với yêu cầu của báo cáo chính trị tại đại hội.

Thủ tướng cũng đề nghị Đảng bộ thành phố Hải Phòng chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Cơ bản nhất trí với báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ thành phố cần rút kinh nghiệm về 1 số việc xảy ra ở thành phố nhiệm kỳ vừa qua./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục