Bồ Đào Nha: Giới luật sư biểu tình phản đối luật cải cách tư pháp

Giới luật sư Bồ Đào Nha ngày 15/7 đã biểu tình bên ngoài Quốc hội của nước này để phản đối đạo luật mới về cải cách tư pháp có thể khiến ít nhất 230 tòa án phải đóng cửa.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)


Hàng trăm luật sư Bồ Đào Nha ngày 15/7 đã biểu tình bên ngoài Quốc hội của nước này tại thủ đô Lisbon để phản đối đạo luật mới về cải cách tư pháp có thể khiến ít nhất 230 tòa án phải đóng cửa.
Những luật sư tham gia biểu tình mặc đồng phục áo choàng đen và giơ cao các biểu ngữ với nội dung kêu gọi bãi bỏ luật mới.

Hàng trăm luật sư phản đối đạo luật trên vì cho rằng nó sẽ đóng cửa nhiều tòa án địa phương, khiến người dân phải "vòng vèo" đường xa mới tới được một tòa án khi có việc cần.
Đạo luật mới được thông qua không chỉ dẫn tới tình trạng thiếu hụt các tòa án mà còn khiến người dân càng thất vọng hơn về chính phủ của Thủ tướng Pedro Passos Coelho.
Tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi của những người làm việc trong ngành tòa án ở Bồ Đào Nha cho rằng luật mới sẽ gây ra những khó khăn cho hệ thống tư pháp và làm thiếu hụt tới hơn 1.000 chuyên gia luật pháp của đất nước.
Việc đóng cửa nhiều tòa án cũng sẽ gây ra những tác động tiêu cực, khiến một số thủ tục tố tụng biến mất.
Tham gia cuộc biểu tình trên còn có các thành viên của tổ chức công đoàn lớn GGTP-IN.
Cuộc biểu tình diễn ra bối cảnh chính phủ trung hữu Bồ Đào Nha đang thực hiện những cải cách luật lao động và chính sách trợ cấp cho người nghỉ hưu, ảnh hưởng không nhỏ tới điều kiện sống của người dân.
Gói cứu trợ tài chính trị giá 78 tỷ euro (106 tỷ USD) trong thời hạn 3 năm của "bộ ba" chủ nợ quốc tế gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Bồ Đào Nha đã kết thúc hồi tháng trước, buộc Lisbon phải có những cải cách hà khắc để giữ cho nền kinh tế đi đúng hướng.
Cho tới cuối tháng Sáu vừa qua, để đảm bảo nhận được khoản trợ cấp cuối cùng trị giá 2,6 tỷ euro (3,5 tỷ USD) trong gói cứu trợ trên, Chính phủ Bồ Đào Nha phải đưa ra các biện pháp cải cách thay thế, đồng thời cam kết đưa thâm hụt ngân sách xuống 4% GDP trong năm nay.
Hiện gánh nặng nợ của quốc gia Nam Âu đã lên tới gần 130% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 15%./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục