Bộ đội cứu hộ thành công 13 người mắc lũ quét

Lực lượng cứu hộ đã cứu hộ thành công, đưa được cả 13 người dân Ea Súp bị mắc kẹt ở chòi rẫy do lũ quét bất thường về nơi an toàn.
Sau hơn 2 giờ chống chọi với lũ dữ, sáng sớm 7/10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, cứu hộ thành công, đưa được cả 13 người dân ở thôn 3, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, Đắk Lắk, bị mắc kẹt ở chòi rẫy do lũ quét bất thường về nơi an toàn.

Trước đó, nhận được tin báo có một nhóm người dân bị mắc kẹt ở chòi rẫy do lũ quét bất thường, Huyện đội Ea Súp đã tổ chức lực lượng cứu hộ khẩn cấp do Thượng tá Nguyễn Văn Hoan chỉ huy, cùng với các phương tiện chuyên dụng.

Những người dân này trong khi đi làm rẫy ở khu vực thượng nguồn suối Đắk Bùng thì gặp mưa lớn kéo dài, gây lũ quét cục bộ nên không về nhà được.

Khi lực lượng cứu hộ vào đến nơi, nước đã dâng cao quá sàn chòi rẫy, một số chòi đã bị dòng nước hung dữ cuốn phăng. Theo những người dân thoát nạn, nếu lực lượng cứu hộ đến chậm thêm 20 phút thì họ sẽ bị lũ cuốn trôi.

Trận mưa bất thường kéo dài hơn 8 tiếng từ chiều đến đêm 6/10 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã gây nên cơn lũ quét cục bộ tại một số xã thuộc huyện Ea Súp.

Hiện có 2 xã của huyện Ea Súp là Ia T’mốt và Ea Bung vẫn đang bị lũ cô lập, trong khi nước lũ từ thượng ngồn vẫn tiếp tục đổ về mạnh. Chính quyền huyện Ea Súp đã huy động các lực lượng chức năng sẵn sàng ứng cứu nhân dân vùng lũ khi có sự cố xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục